Bên cạnh việc đầu tư phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, thiết kế vi mạch, các trường đại học cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để sinh viên tham gia các dự án thực tế, qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp.
PGS. TS Hoàng Trang (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được vinh danh giải thưởng Sáng tạo châu Á Hitachi ở lĩnh vực Điện, Điện tử và Vi mạch.
Nhiều trường đại học đang đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch bán dẫn, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp này trong những năm tới.
Phát triển các dự án thực tế, xây dựng chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng nhân lực vi mạch bán dẫn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Sớm mồ côi cha, thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả của mẹ khi phải lo toan, gồng gánh nuôi dạy ba anh em, Trần Hữu Thịnh đã nỗ lực học tập, không ngừng phấn đấu...
(GDTĐ) - Trước những biến động đáng kể trong điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, đặc biệt là ở môn Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã điều chỉnh điều kiện tuyển sinh đối với ngành vi mạch bán dẫn theo hướng linh hoạt hơn.
Kỹ sư Lục Đức Trí, 38 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) nuôi dưỡng ước mơ làm chip của người Việt bằng việc phát triển đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch qua chương trình đào tạo miễn phí.