Thời sự

Việt Nam tiếp nhận gần 5,7 triệu USD viện trợ từ các tổ chức quốc tế sau bão lũ

Khôi Nguyên 16/10/2025 11:20

Việt Nam tiếp nhận gần 5,7 triệu USD viện trợ từ các tổ chức quốc tế sau ảnh hưởng bởi bão Bualoi và bão Matmo.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão Bualoi và Matmo, nhiều địa phương trên cả nước đã phải hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

Lượng mưa dồn dập đã khiến nhiều khu vực tại đây bị ngập sâu trong biển nước, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt và gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của người dân.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhà cửa chìm trong nước, trường học buộc phải tạm đóng cửa. Nước lũ dâng cao cuốn trôi nhiều vật dụng sinh hoạt, gia súc và hoa màu khiến người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Một số khu vực bị cô lập, người dân phải di chuyển bằng thuyền tạm hoặc được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn.

img-3359.jpg
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Australia thông qua Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tính đến 22h ngày 15/10/2025, một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã, đang viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương tại nước ta bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, bão Matmo với tổng kinh phí khoảng gần 5,7 triệu USD.

Trong đó: Đại sứ quán Úc khoảng hơn 1.930.000 USD, Đại sứ quán Hàn Quốc 1.000.000 USD, Liên minh Châu Âu (EU) 532.000 USD, AHA centre khoảng 216.000 USD, Đại sứ quán Canada 50.000 USD, UNWomen 85.000 USD, Samaritan's Purse khoảng 280.000 USD, Habitat for Humanity Việt Nam khoảng 76.000 USD, Tổ chức World Vision 350.000 USD, Tổ chức CRS 100.000 USD, Tổ chức Plan International 58.000 USD, Tổ chức HWA 30.000 USD, Care International 150.000 USD, ActionAid Việt Nam khoảng 29.300 USD, Save the Children 180.000 USD; Công ty CP Acecook Việt Nam: 3.700 thùng mỳ…

Viện trợ khẩn cấp của các tổ chức quốc tế chủ yếu gồm: tiền mặt, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ bếp, bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, mì tôm, nước sạch và những đồ dùng thiết yếu khác trong sinh hoạt và học tập cho các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão Bualoi, bão Matmo và mưa lũ sau bão như: Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,...

Trước đó, đêm 14/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Australia thông qua Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh.

Hàng viện trợ bao gồm 320 bộ dụng cụ nhà bếp, 756 bộ dụng cụ vệ sinh, 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 300 bộ chăn.

Bên cạnh đó, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh, gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng. Hàng viện trợ được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng ngày 14/10.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/viet-nam-tiep-nhan-gan-57-trieu-usd-vien-tro-tu-cac-to-chuc-quoc-te-sau-bao-lu-post752757.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/viet-nam-tiep-nhan-gan-57-trieu-usd-vien-tro-tu-cac-to-chuc-quoc-te-sau-bao-lu-post752757.html
Bài liên quan
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
Đánh giá thiên tai năm nay bất thường, làm giảm 0,2% GDP, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đối tác quốc tế hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    5 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    3 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    3 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam tiếp nhận gần 5,7 triệu USD viện trợ từ các tổ chức quốc tế sau bão lũ