Việt Trì (Phú Thọ) chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Long Anh - Minh Sơn | 18/11/2022, 15:44
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chất lượng giáo dục đại trà của thành phố Việt Trì (Phú Thọ) được duy trì ổn định, giáo dục mũi nhọn, phổ cập giáo dục ngày càng được nâng lên.

Liên tục trong những năm gần đây, quy mô mạng lưới trường lớp tại Việt Trì được mở rộng. Công tác duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia được thực hiện bài bản, có hiệu quả.

100% trường học đạt chuẩn quốc gia

Năm học 2021 – 2022, các trường học trên địa bàn TP Việt Trì đã có nhiều biện pháp, giải pháp để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19. Quy mô, mạng lưới trường học ổn định, hệ thống trường ngoài công lập tiếp tục tăng lên do thực hiện tốt cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục.

Trong năm học, tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt 99,6%, tăng 0,3% so với năm học trước. Tham gia Cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 226/256 em dự thi đoạt giải, xếp thứ nhất toàn tỉnh Phú Thọ; trong đó giải Nhất: 20 em, Nhì: 81 em, Ba: 80 em, Khuyến khích: 45 em. Tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học cấp tỉnh đạt 9 giải (1 giải Nhất, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Tỷ lệ học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 THPT công lập đạt 43,35%. Điểm bình quân 6,55, cao hơn năm trước 0,31 (chưa tính 20 học sinh được tuyển thẳng vào THPT Chuyên Hùng Vương).

Cùng với đó, nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên được chú trọng, tỷ lệ giáo viên trường công lập đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật giáo dục 2019 là 99,2%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên TP Việt Trì đảm bảo chất lượng, đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong năm học, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành giáo dục TP Việt Trì đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của tỉnh và thành phố...

Việt Trì (Phú Thọ) chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ảnh 1

Trường Tiểu học Minh Nông đã đầu tư mua sắm, sử dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng trong giảng dạy

Hệ thống cơ sở vật chất được tăng cường với tổng nguồn vốn là trên 48 tỷ đồng (nguồn ngân sách và xã hội hóa giáo dục), 100% các nhà trường có công trình nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn, thành phố duy trì 78/78 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Nhiều trường đón chuẩn quốc gia mức độ 2

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), nhiều trường Tiểu học tại TP Việt Trì đón bằng công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, Nhà giáo Nguyễn Đức Thiện – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Cát, TP Việt Trì (Phú Thọ) cho biết: Năm 1999, Trường Tiểu học Tiên Cát được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Các năm học tiếp theo nhà trường tiếp tục củng cố hoàn thiện và nâng cao chất lượng từng tiêu chuẩn và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen, cùng nhiều phần thưởng cao quý của các cấp, ngành khen tặng. Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của địa phương và nhà trường, ngày 28/7/2022 UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định công nhận Trường Tiểu học Tiên Cát đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trong 5 năm học gần đây, nhà trường có 145 lượt GV đạt giỏi cấp trường; có 23 GV đạt GV giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh; có 3 cán bộ quản lý; 17 GV đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cùng với đó, có học sinh đạt nhiều thành tích nổi bật: 362 lượt HS đạt giải cấp thành phố, cấp tỉnh; có 118 lượt HS đạt giải cấp Quốc gia. Các điều kiện cơ sở vật chất được cải thiện rõ rệt, trường lớp khang trang, thiết bị dạy học hiện đại.

Việt Trì (Phú Thọ) chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng và trao Bằng công nhận Trường Tiểu học Chu Hóa đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho lãnh đạo xã Chu Hóa.

Trước đó, ngày 15/11, UBND xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và đón nhận Bằng công nhận Trường Tiểu học Chu Hóa đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Hóa nhà giáo Nguyễn Văn Thảo chia sẻ: Trường tiểu học Chu Hóa được thành lập năm 1989. Năm 2003 trường tiểu học Chu Hóa được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trong 5 năm gần đây, trường có 100% giáo viên giỏi cấp trường; 14 giáo viên giỏi cấp thành phố. Đội ngũ giáo viên nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong sự nghiệp giáo dục.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích của trường, ngày 2/6/2022, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định công nhận Trường Tiểu học Chu Hóa đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Việt Trì (Phú Thọ) chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ trao Bằng công nhận Trường Tiểu học Minh Nông đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho lãnh đạo Phường Minh Nông.

Tại Trường TH Minh Nông (TP Việt Trì), Nhà giáo Nguyễn Minh Nguyệt – Hiệu trưởng chia sẻ: Được sự ủng hộ từ các cấp, các ngành, đặc biệt là các bậc phụ huynh luôn đồng tình ủng hộ, nhà trường đã huy động được nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học, đảm bảo các tiêu chí chuẩn Quốc gia.

Giờ đây, Trường Tiểu học Minh Nông khoác lên mình một diện mạo mới khang trang với 20 phòng học, năm phòng bộ môn được xây dựng kiên cố, đảm bảo phục vụ cho 680 học sinh được học hai buổi/ngày. Mỗi phòng học đều có đầy đủ các thiết bị gồm: Máy tính, máy chiếu cùng các thiết bị dạy học khác. Khuôn viên trường lớp được trang trí đẹp mắt với bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát, tạo cảnh quan trong lành, thoáng mát. Hệ thống sân chơi, bãi tập đảm bảo cho học sinh vui chơi giải trí, tập luyện thể dục thể thao.

Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên, qui mô trường lớp ngày càng mở rộng. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học hằng năm đều đạt trên 99%; tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022, nhà trường có 75 học sinh giỏi cấp thành phố, 93 học sinh giỏi cấp tỉnh, 13 học sinh giỏi cấp quốc gia, 289 học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, 988 lượt học sinh được công nhận đạt giải qua các cuộc giao lưu các môn học cấp trường.

Trong bốn năm liên tiếp (2018 - 2021), Chi bộ trường liên tục đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy phường Minh Nông tặng Giấy khen. Năm học 2020 - 2021, Trường được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ.

Năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT TP Việt Trì tiếp tục tập trung các nguồn lực, điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tương xứng với tiềm năng của thành phố. Duy trì quy mô, mạng lưới trường, lớp ổn định, tạo điều kiện để phát triển hệ thống trường ngoài công lập, đặc biệt là hệ thống trường tiểu học, THCS. Đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu, số lượng; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. Thực hiện đồng bộ, sáng tạo các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tạo sự đột phá về chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

Bên cạnh đó, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục và trường học đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý giáo dục. Đẩy mạnh công tác truyền tuyên truyền, trong đó chú trọng truyền thông về đổi mới GD&ĐT, đặc biệt việc thực hiện Chương trình GDPT 2018, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong phụ huynh, nhân dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Trì (Phú Thọ) chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn