Vĩnh Phúc lấy ý kiến về 51 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2023

Long Anh | 04/03/2023, 09:23
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Danh sách 51 nhà giáo tại Vĩnh Phúc được đề xuất trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023 vừa được công khai để lấy ý kiến, thăm dò dư luận.

Ngày 3/3, ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp tỉnh đã ký, ban hành thông báo lấy ý kiến, thăm dò dư luận đối với 51 nhà giáo được đề xuất trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023.

Theo danh sách được công bố, trong số 51 nhà giáo thuộc diện lấy ý kiến, thăm dò dư luận thì có 12 nhà giáo thuộc khối các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT. 37 nhà giáo ở các đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc huyện, thành phố và 2 nhà giáo ở khối trường cao đẳng thuộc tỉnh.

Vĩnh Phúc lấy ý kiến về 51 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2023 ảnh 1
Danh sách nhà giáo thuộc khối đơn vị trực thuộc huyện, thành phố.

Đối với khối các đơn vị trực thuộc huyện, thành phố, có 7/9 đơn vị có nhà giáo được đề nghị, gồm Bình Xuyên (2 nhà giáo), Lập Thạch (9 nhà giáo), Phúc Yên (2 nhà giáo), Sông Lô (17 nhà giáo), Tam Dương (2 nhà giáo), Vĩnh Yên (3 nhà giáo), Yên Lạc (2 nhà giáo). Đối với đơn vị trực thuộc sở, danh sách nhà giáo được đưa ra lấy ý kiến vòng tỉnh lần này chỉ còn 12 nhà giáo (so với 22 nhà giáo được Hội đồng cấp sở đưa ra thăm dò từ tháng 2/2023).

Vĩnh Phúc lấy ý kiến về 51 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2023 ảnh 2
Danh sách nhà giáo thuộc khối đơn vị trực thuộc huyện, thành phố

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 3/3 đến hết ngày 16/3/2023. Các ý kiến, phản ánh gửi bằng văn bản về cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc) hoặc email: phongtccb@vinhphuc.edu.vn trước ngày 17/3/2023.

Vĩnh Phúc lấy ý kiến về 51 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2023 ảnh 3
Danh sách nhà giáo thuộc đơn vị thuộc sở chỉ còn 12 người (so với 22 nhà giáo được Hội đồng cấp sở đưa ra thăm dò từ tháng 2/2023).

Ngoài ra, nội dung văn bản còn nêu rõ: Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị biết (bằng hình thức niêm yết công khai, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, gửi qua email…) và cho ý kiến (nếu có).

Bài liên quan
Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2023 của Vĩnh Phúc là 63%
(GDTĐ) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 278 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đào tạo năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc lấy ý kiến về 51 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2023