(GDTĐ) - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút với hạn chót đăng ký nguyện vọng đến 17h hôm nay (28/7). Bên cạnh việc hoàn tất nguyện vọng, điểm sàn xét tuyển là một trong những thông tin thí sinh cần đặc biệt quan tâm — đây là ngưỡng điểm tối thiểu để đủ điều kiện nộp hồ sơ vào một ngành, một trường.
Theo công bố mới nhất từ các cơ sở đào tạo, hai trường đại học đã thiết lập mức điểm sàn cao nhất mùa tuyển sinh năm nay — 25 điểm.
Cụ thể, Học viện Ngoại giao lấy điểm sàn 25 điểm cho tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), các tổ hợp còn lại cũng giữ mức khá cao, dao động quanh 22 điểm. Điều này phản ánh sức hút mạnh mẽ của các ngành thuộc lĩnh vực đối ngoại, quan hệ quốc tế — vốn luôn là nhóm ngành được thí sinh quan tâm đặc biệt.
Cùng chia sẻ “ngôi vương” là Trường Đại học Sài Gòn, khi hai ngành sư phạm lịch sử và sư phạm địa lý cũng yêu cầu điểm sàn 25 điểm, tăng mạnh 6 điểm so với năm 2024. Ngoài ra, sư phạm toán học lấy mức 24,5 điểm, trong khi các ngành sư phạm khác như vật lý, hoá học, ngữ văn, tiếng Anh đều có mức sàn từ 24 điểm trở lên.
Mặc dù nhiều trường top đầu đã giảm mạnh điểm sàn (có ngành giảm tới 7 điểm), nhưng mức sàn từ 22–24 điểm vẫn phổ biến ở nhiều trường đại học lớn.
Chẳng hạn, Trường Đại học Ngoại thương — vốn luôn nằm trong nhóm được “săn đón” nhất — có điểm sàn 24 điểm với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), các tổ hợp khác như D01, A01 có mức sàn 23 điểm.
Tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, điểm sàn các ngành sư phạm năm nay dao động từ 19 đến 24 điểm, tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, một số ngành như sư phạm hóa học, lịch sử, địa lý đã tăng thêm 1 điểm, cho thấy mức cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tại các phân hiệu như Gia Lai và Long An, điểm sàn dao động từ 17 đến 23 điểm tùy ngành.
Trong nhóm ngành y, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn 22,5 điểm cho các ngành "hot" như Y khoa và Răng - Hàm - Mặt — một mức sàn cao nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với điểm chuẩn thực tế các năm trước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, điểm sàn không phải là điểm chuẩn trúng tuyển. Đây chỉ là ngưỡng tối thiểu thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển.
Điểm chuẩn chính thức sẽ được các trường công bố sau khi kết thúc quá trình lọc ảo, dự kiến trước 17h ngày 20/8. Thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký, nếu đáp ứng điều kiện.