Dẫu còn nhiều gian khó, cô trò nơi bản cao vẫn miệt mài gieo chữ, nuôi dưỡng ước mơ trẻ thơ bằng tất cả tình yêu và sự tận tâm.
Vững tay chèo giữa gian khó
Nằm ở vùng biên giới khó khăn của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Trường Mầm non số 2 Sá Tổng có đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông. Giao thông cách trở, điều kiện sống của người dân còn nghèo, học sinh phần lớn chưa biết tiếng phổ thông… là những thách thức mà tập thể nhà trường đã kiên cường vượt qua trong suốt những năm qua.
Trường có 20 lớp học nằm rải rác ở 4 điểm bản và 1 điểm trung tâm, trong đó có tới 18 lớp ghép nhiều độ tuổi. Địa bàn quản lý rộng, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng với tinh thần vượt khó, thầy cô vẫn đảm bảo duy trì dạy học cho gần 500 trẻ. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ luôn đạt trên 97%.
Trong điều kiện đó, những con số biết nói đã minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ: 100% trẻ được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú; 100% số trẻ được khám sức khỏe định kỳ và tiêm phòng đầy đủ. Tỷ lệ trẻ “Bé khỏe, bé ngoan” đạt tới 97,4%. Không có trường hợp nào mắc dịch bệnh hay bị tai nạn thương tích trong trường học.
Giáo viên nơi đây – 100% là nữ – không chỉ mang tri thức đến với trẻ mà còn như những người mẹ thứ hai giữa đại ngàn. Họ bám bản, bám lớp, kiên trì dạy tiếng Việt cho từng bé, nấu từng bữa cơm, dỗ từng giấc ngủ. Họ là những "chiến sĩ giáo dục" không đợi tuyên dương nhưng vẫn bền lòng vì tương lai con trẻ.
Giáo dục chất lượng từ những điều nhỏ nhất
Dẫu cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế – chỉ có 1 nhà vệ sinh kiên cố ở trung tâm, không có điểm bản nào có nước sạch hợp vệ sinh – nhà trường vẫn nỗ lực tìm nguồn xã hội hóa để cải thiện từng bước. Trong năm học 2023 - 2024, trường đã xây mới 4 phòng học bán kiên cố và 1 nhà vệ sinh với sự hỗ trợ từ Quỹ học bổng Vừ A Dính, Công ty Metub Việt Nam, nhóm thiện nguyện Lạc Hồng và sự góp công của phụ huynh.
Tổng số tiền tài trợ lên đến hơn 1 tỷ đồng – một con số đầy ý nghĩa giữa miền sơn cước. Nhà trường đã tận dụng tốt nguồn lực này để nâng cao chất lượng giáo dục: 20/20 lớp có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định; giáo viên tự làm được 45 bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ.
Về chuyên môn, năm học 2023 – 2024, 32/36 giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. Kết quả đánh giá trẻ mẫu giáo cho thấy 97,3% đạt yêu cầu các mặt phát triển thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Trẻ nhà trẻ cũng đạt tỷ lệ cao, với 96,5% hoàn thành tốt chương trình.
Ngoài ra, nhà trường còn triển khai mạnh mẽ việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, xây dựng mô hình lớp học hạnh phúc, tổ chức các hội thi như “Tiếng hát trẻ thơ”, thi làm đồ dùng dạy học... Những hoạt động ấy không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện mà còn tạo dựng môi trường giáo dục đầy cảm hứng, gắn kết.
Hành trình gieo chữ chưa dừng lại
Tập thể sư phạm Trường Mầm non số 2 Sá Tổng đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bền bỉ đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường đang kiến nghị các cấp đầu tư thêm phòng chức năng, nhà vệ sinh và đồ dùng dạy học – những điều tưởng chừng cơ bản nhưng lại là giấc mơ chưa trọn ở vùng cao.
Trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số, nhà trường đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, thanh toán không dùng tiền mặt và cập nhật dữ liệu học sinh. 100% cán bộ, giáo viên đã sử dụng nền tảng công nghệ trong dạy học và tương tác với phụ huynh qua các kênh Zalo, Facebook.
Mỗi năm học kết thúc với bao dấu ấn đẹp đẽ. Mỗi nụ cười hồn nhiên, mỗi bước chân đến lớp của các em nhỏ chính là quả ngọt của lòng yêu nghề, là sự ghi nhận xứng đáng cho những trái tim thầy cô luôn cháy lửa giữa mây trời vùng cao.