Các cơ quan đề xuất ứng ngân sách Nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách. Thủ tướng đồng ý chủ trương này.
Thủ tướng yêu cầu rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định.
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình.
Giá xăng dầu tại nhiều quốc gia châu Á tăng mạnh, trong đó Lào ghi nhận mức điều chỉnh tới 33%. Nhiều nước đã phải hạn chế xuất khẩu nhiên liệu và kêu gọi tiết kiệm năng lượng.
Trong bối cảnh nguồn cung chịu nhiều sức ép vì bất ổn Trung Đông, Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp làm việc từ xa, người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác để bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định thị trường trong bối cảnh người dân lo ngại thiếu xăng dầu.
Trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã sớm triển khai các giải pháp ứng phó và thực hiện Nghị quyết 36/NQ-CP nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thị trường trong nước.
Giá xăng dầu tăng cao đang tạo áp lực lớn lên các doanh nghiệp vận tải. Không ít nhà xe buộc phải cắt giảm dịch vụ trung chuyển, gộp chuyến, thậm chí tính đến phương án điều chỉnh giá vé nếu tình hình kéo dài.