Cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Lê Khôi (30 tuổi, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên), người uy hiếp đôi vợ chồng, thu 700.000 đồng/cuốc xe ôm.
Trong vùng phát thải thấp, Hà Nội dự kiến quy định cấm xe ôm công nghệ chạy xăng, xe ôm truyền thống chạy xăng được lưu thông ngoài các khung giờ cấm nếu đáp ứng quy chuẩn khí thải.
Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp, xe ôm truyền thống chạy xăng được lưu thông trong vùng phát thải thấp ngoài các khung giờ cấm nếu đáp ứng quy chuẩn khí thải.
Bắt đầu lại từ trường giáo dục thường xuyên sau hai năm bỏ học làm tài xế công nghệ, Hữu Quang đỗ Đại học Bách khoa TP HCM, rồi tốt nghiệp xuất sắc.
Sau khi biết mình lên nhầm xe, học sinh yêu cầu tài xế dừng xe gấp nhưng người này càng chạy nhanh hơn. Quá hoảng loạn, học sinh đã nhảy xuống đường khi xe đang di chuyển.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bất bình trước việc nhiều tài xế công nghệ lợi dụng nhu cầu tăng cao dịp A80 để “chặt chém”, giành giật khách một cách phản cảm.
Để hỗ trợ tài xế công nghệ chuyển đổi xe xăng sang xe điện, Viện HIDS đang thiết kế các gói vay phù hợp, hỗ trợ tối thiểu 2% lãi suất cho các khoản vay mua xe điện.
Ngày 5-6, Be Group đã có thông tin phản hồi với Báo Người Lao Động về vụ việc cơ quan chức năng Hà Nội triệu tập khoảng 100 người và bắt khẩn cấp 14 tài xế xe ôm công nghệ Be.
Tại cơ quan công an, một số thanh niên cho biết, do ham chơi, đi "hóng" hai nhóm tài xế Be quê Nam Định và Nghệ An giải quyết mâu thuẫn nên đã tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, bấm còi, lạng lách, vượt đèn đỏ gây mất trật tự an toàn giao thông.
Liên quan đến vụ nhiều “xe ôm” công nghệ thuộc hãng “Be Group” tụ tập định đánh nhau tại khu vực hồ điều hòa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội), cơ quan Công an đã phân loại, tạm giữ hơn 10 đối tượng.