Xôn xao việc đề nghị đưa 400 người lên thử tải cầu ở An Giang

04/04/2023, 15:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(NLĐO) – Công an tỉnh An Giang đề nghị lãnh đạo TP Long Xuyên huy động 400 người để thực hiện việc thử tải cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên), dự kiến thực hiện vào ngày 5-4.

Văn bản huy động đoàn viên, thanh niên của Thành Đoàn TP Long Xuyên.

Thành Đoàn TP Long Xuyên cũng đã có văn bản về việc huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Trước thông tin này, một cán bộ TP Long Xuyên tỏ ra lo lắng: "Việc đưa người lên để thử trọng tải cầu như thế thì nguy hiểm quá. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có sự cố? Thiếu gì cách để thử trọng tải, sao lại đưa người lên cầu để thử trực tiếp như vậy?"

Trong khi đó, lãnh đạo TP Long Xuyên cũng từ chối trả lời phóng viên khi được hỏi: "Vì sao lại đồng ý huy động người để thử trọng tải cầu?"

Hiện nay, vụ việc đã tạo ra dư luận lớn tại An Giang. Ông Lê Văn Hùng (ngụ TP Long Xuyên) thắc mắc: "Tại sao công trình đưa vào sử dụng đến 2 năm rồi mới lại kiểm tra trọng tải? Và việc kiểm tra bằng cách dùng người để thử trọng tải như thế thì có nguy hiểm quá không? Tôi cũng đang lo lắng".

Xôn xao việc đưa 400 người lên thử tải cầu ở An Giang - Ảnh 4.

Cầu bộ hành rực rỡ bên cầu Nguyễn Thái Học.

Trước đó, ngày 29-4-2021, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành cầu Nguyễn Thái Học. Công trình gồm có 2 cầu chính là cầu vòm 4 nhịp chiều dài 120m, mặt cắt ngang cầu rộng 16m và cầu bộ hành dành riêng cho người đi bộ mỗi bên rộng 1m.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Cổ phần Cầu 12 và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624 trúng thầu thi công xây dựng.

Xôn xao việc đưa 400 người lên thử tải cầu ở An Giang - Ảnh 5.

Sau 2 năm đưa vào vận hành, cầu Nguyễn Thái Học được kiểm định lại.

6 tháng sau khi cầu Nguyễn Thái Học đi vào hoạt động, công nhân Công ty Cổ phần Cơ khí 4 đến hàn gắn các phần đầu mối của dầm cầu bộ hành (song song với cầu Nguyễn Thái Học, nối đôi bờ Mỹ Hòa và Mỹ Bình, TP Long Xuyên) bên bờ phường Mỹ Bình.

Ngày 16-9-2021, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có công văn số 4886 gửi Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh để thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh - về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cầu Nguyễn Thái Học và yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì xác định những tồn tại cần phải được khắc phục. Chủ đầu tư sau khi kiểm tra khẩn trương làm việc với nhà thầu để xác định trách nhiệm, khắc phục những tồn tại của công trình.

VĨNH KỲ

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/thoi-su/xon-xao-viec-de-nghi-dua-400-nguoi-len-thu-tai-cau-o-an-giang-20230404152948354.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/thoi-su/xon-xao-viec-de-nghi-dua-400-nguoi-len-thu-tai-cau-o-an-giang-20230404152948354.htm
Bài liên quan
An Giang giáo dục trẻ mẫu giáo từ những hoạt động trải nghiệm
Các trường mẫu giáo trong tỉnh An Giang tổ chức chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa văn hóa đọc dành cho các bé.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    7 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xôn xao việc đề nghị đưa 400 người lên thử tải cầu ở An Giang