Dù UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 220 vi phạm kênh, hồ thủy lợi vi phạm năm 2025 còn tồn tại trước 30/10/2025. Thế nhưng đến thời điểm này chưa có xã nào báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong khi vi phạm mới lại tiếp tục xuất hiện.
Trong 4 ngày, Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM lập biên bản 6.000 trường hợp, trong đó gần 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm.
UBND TP Hà Nội giao Công an TP nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng... nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, địa bàn giáp ranh, nơi chính quyền có dấu hiệu buông lỏng quản lý...