Xung đột Ukraine có thể sớm chấm dứt do Kiev cạn kiệt đạn dược

Trung Hiếu | 26/11/2023, 08:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tiến trình xung đột vũ trang Nga - Ukraine có thể thay đổi lớn lao và đi đến chỗ chấm dứt trong bối cảnh Kiev khan hiếm nghiêm trọng vũ khí đạn dược và nhân lực...

Liệu Mỹ có tiếp tục viện trợ cho xung đột vũ trang của Ukraine?

Ngân sách mà Quốc hội Mỹ phê chuẩn phân bổ cho Ukraine hiện đang cạn dần. Trong khi đó, các nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa đang phản đối một gói viện trợ mới, do Tổng thống Mỹ Biden yêu cầu, trị giá 61 triệu USD dành cho Ukraine.

Vào đầu tháng 11/2023, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật cung cấp 14,3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel trong khi để mặc Ukraine trong lạnh giá. Sau đó, Thượng viện Mỹ chặn đề xuất này nhằm ép đảng Cộng hòa chuyển sang xem xét một gói viện trợ tổng hợp cho cả Israel và Ukraine.

Tranh cãi vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (bang Georgia) cảnh báo với báo giới rằng phe Cộng hòa sẽ "nổi đóa" nếu Hạ viện bật đèn xanh cho hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev. Theo các cuộc thăm dò gần đây, 59% số người được hỏi thuộc đảng Cộng hòa cho rằng chính phủ đang chi quá nhiều cho Ukraine.

Cựu đại tá Matviychuk nói: "Một cuộc đấu chính trị rất kịch tính đang diễn ra tại Mỹ".

Châu Âu sẽ theo đuổi việc cung cấp đạn cho Kiev?

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận rằng Liên minh châu Âu (EU) ít khả năng đạt được mục tiêu gửi một triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3/2024. Trong khi đó, thực chất của vấn đề nằm ở chỗ Ukraine đã tiêu dùng đạn dược nhanh hơn khả năng sản xuất của Mỹ lẫn các đồng minh NATO khác.

Theo Matviychuk, việc cạn kiệt kho đạn của quân đội EU chỉ là một phần của vấn đề. Cái chính, theo ông, là ngườichâu Âu nghi ngờvề việc rót thêm đạn và tiền vào Ukraine.

Chuyên gia quân sự nói: "Hiện nay ở Hà Lan, tân thủ tướng đã đặt câu hỏi đối với tính khả thi của việc cung cấp vũ khí khí tài cho Ukraine. Tôi cho rằng châu Âu đang kẹt trong một tình thế rất đáng lưu ý. Không còn khí đốt, hoặc khí đốt rất đắt đỏ. Kinh tế thì bắt đầu suy thoái. Người Đức bắt đầu nhận thức ra vấn đề... Xung đột mà kéo dài thì các nước châu Âu sẽ bắt đầu xa lánh nó, để tập trung vào các vấn đề quốc nội của riêng họ, chứ không phải vấn đề của Ukraine".

Tương tự, Matviychuk nghi ngờ kịch bản trong tương lai gần châu Âu sẽ dồn nguồn lực kinh tế của mình vào sản xuất đạn pháo và khí tài quân sự để đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Viên đại tá nhấn mạnh: "Điều này không phục vụ lợi ích của châu Âu, mà là lợi ích của Mỹ, vì chính Mỹ nắm được thị trường vũ khí thông qua châu Âu. Châu Âu quen mua mọi thứ sẵn có. Tái định hướng nền kinh tế theo hướng quân sự hóa và sản xuất vũ khí của riêng mình là điều không mang lại lợi nhuận cho họ. Tôi nghĩ rằng ngay cả những nước phát triển như Pháp và Đức cũng ít khả năng bắt đầu điều chỉnh toàn bộ nền kinh tế của mình theo các tiêu chuẩn quân sự. Họ có thể cải thiện một chút năng lực công nghiệp quốc phòng, gia tăng chút xíu việc sản xuất quân sự, nhưng họ sẽ không phát triển nền kinh tế quân sự với một nhịp độ hăm hở".

Trong bối cảnh ấy, theo Matviychuk, nước Nga có thể đợi chờ, có thể là khả năng Ukraine rút lui khỏi các vị trí hiện tại hoặc Kiev chủ động khởi xướng đàm phán hòa bình.

Theo VOV
https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/xung-dot-ukraine-co-the-som-cham-dut-do-kiev-can-kiet-dan-duoc-post1061522.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/xung-dot-ukraine-co-the-som-cham-dut-do-kiev-can-kiet-dan-duoc-post1061522.vov
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    16 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    6 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xung đột Ukraine có thể sớm chấm dứt do Kiev cạn kiệt đạn dược