Trong các chuyến thám hiểm, tìm hiểu về xác tàu Titanic, các chuyên gia chưa từng tìm thấy bất cứ dấu vết gì của thi thể người, kể cả xương.
Đạo diễn nổi tiếng James Cameron là người có hơn 30 lần thám hiểm xác tàu Titanic. Ông từng nói trên tờ New York Times: "Chúng tôi tìm thấy quần áo, giày dép, giống như có thi thể ở đó. Nhưng chúng tôi không thấy bất cứ phần thi thể người nào".
Xác tàu Titanic nằm dưới đáy Đại Tây Dương, ở độ sâu khoảng 4.000 mét. Các thi thể chìm theo tàu xuống đáy biển có thể đã bị phân hủy hoàn toàn, tham gia vào quá trình này có các sinh vật biển và cả vi khuẩn.
Xương là thứ rất khó bị phân hủy, vậy xương của các nạn nhân đã biến đi đâu? Giáo sư John Cassella, chuyên gia pháp y tại Đại học Công nghệ Atlantic Sligo ở Ireland, nói xương bị tổn hại rất nhanh trong nước mặn.
Các nhà khoa học chưa từng tìm thấy hài cốt của các nạn nhân bên trong xác tàu Titanic.
Giáo sư Cassella nói vẫn có thể còn xương người trên tàu Titanic sau hơn 100 năm, nhưng còn tùy vào một số yếu tố khác như độ mặn, độ PH của nước biển.
"Có thể vẫn còn xương người nhưng chúng bị phân tán rộng rãi trong và xung quanh xác tàu và bị bao phủ bởi phù sa nên rất khó để xác định", giáo sư Cassella nhận định.
Tàu Titanic huyền thoại chìm dưới đáy biển năm 1912 nhưng đến năm 1985, tức hơn 73 năm sau, các nhà khoa học mới tìm thấy xác tàu.
Theo giáo sư Cassella, ngay cả trong môi trường lạnh và ít oxy như dưới đáy đại dương, quá trình phân hủy của các thi thể cũng chỉ chậm lại chứ không dừng lại.
Tìm kiếm xương người trong xác tàu tắm có thể thay đổi hiện trạng của tàu. Điều mà các nhà khoa học không được phép can thiệp, theo Daily Mail.
Sau 111 năm, xác tàu Titanic đang ở giai đoạn nhạy cảm, bị vi khuẩn ăn sắt tàn phá và đến cuối cùng có thể sụp đổ, không còn giữ được hình dạng như hiện nay.
Theo các chuyên gia, con tàu có thể biến mất một cách hoàn toàn trong 40 năm tới.
Đến lúc đó, các nhà khoa học có thể bắt tay vào tìm kiếm các mảnh xương người còn lại, chuyên gia Delgado nói.