1.200 cán bộ công, viên chức ngành Giáo dục tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ tại BUV

09/01/2024, 16:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

1.200 cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý tại BUV.

Thông qua khóa bồi dưỡng, các học viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản trị trường học, chuyển đổi số trong quản trị trường học và học tập kinh nghiệm thực tiễn từ mô hình đào tạo tiên tiến trên thế giới.

Với 10 ngày đào tạo diễn ra trong 5 tuần tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Khóa Bồi dưỡng công chức, viên chức ngành giáo dục Hà Nội năm 2023 được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý về giáo dục, thực thi công vụ; kỹ năng quản trị đơn vị và chuyên môn nghiệp vụ gắn với chuyển đổi số; thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Học viên của khóa đào tạo gồm 1.200 cán bộ cao cấp của Sở, Phòng Giáo dục của các quận, huyện và lãnh đạo (hiệu trưởng, hiệu phó) của tất cả các trường từ bậc mầm non tới THPT trên địa bàn Hà Nội.

Với mục tiêu học tập kinh nghiệm thực tiễn từ mô hình đào tạo tiên tiến trong nước và trên thế giới các học viên đã được lắng nghe chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ những chuyên gia hàng đầu của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng của BUV chia sẻ về tương lai của giáo dục toàn cầu trong kỷ nguyên số tại khóa bồi dưỡng.
Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng của BUV chia sẻ về tương lai của giáo dục toàn cầu trong kỷ nguyên số tại khóa bồi dưỡng.
Các học viên là lãnh đạo giáo dục bậc mầm non hứng thú chia sẻ những băn khoăn của mình để được chuyên gia giải đáp.
Các học viên là lãnh đạo giáo dục bậc mầm non hứng thú chia sẻ những băn khoăn của mình để được chuyên gia giải đáp.

BUV là cơ sở giáo dục đào tạo chương trình bậc cao từ các trường đại học của Vương quốc Anh, được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA). Bằng chất lượng giáo dục được khẳng định không chỉ bởi QAA mà còn bởi QS Stars (Hệ thống đánh giá xếp hạng gắn sao của Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục Quacquarelli Symonds), BUV đã đem đến nhiều bài học quý giá từ kinh nghiệm thực tiễn khi vận hành mô hình giáo dục tiêu chuẩn quốc tế của mình.

Tham gia chia sẻ kiến thức cho 1.200 cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là các chuyên gia quốc tế có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ của BUV.

Các giảng viên đã có những bài chia sẻ về tương lai của giáo dục toàn cầu, các xu thế và kinh nghiệm quốc tế; về Chuyển đổi số trong giáo dục và các ứng dụng của công nghệ trong giáo dục; chia sẻ về Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và kinh nghiệm của BUV trong ứng xử với xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiến sĩ Mike Perkins – Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của BUV chia sẻ về Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục tại khóa bồi dưỡng.
Tiến sĩ Mike Perkins – Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của BUV chia sẻ về Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục tại khóa bồi dưỡng.

Kết thúc 10 buổi đào tạo, Bà Phạm Thị Hương Giang – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: “Qua các buổi học, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về công tác quản lý nhà trường bằng công nghệ, và áp dụng hiệu quả việc học trực tuyến sau đại dịch COVID-19.

Điều đặc biệt ấn tượng nữa là sự uyên bác của các giảng viên. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn có phương pháp giảng dạy hiệu quả. Thêm vào đó, cơ sở vật chất tại BUV được thiết kế rất sáng tạo, và chuyên nghiệp đã tạo nên một môi trường học tập thú vị và truyền cảm hứng”.

Khuôn viên hiện đại tiêu chuẩn QS 5 sao của BUV là địa điểm lý tưởng để các học viên vừa tiếp thu kiến thức, vừa học hỏi từ cách cấu trúc cảnh quan học tập sáng tạo và truyền cảm hứng cho công tác giảng dạy.
Khuôn viên hiện đại tiêu chuẩn QS 5 sao của BUV là địa điểm lý tưởng để các học viên vừa tiếp thu kiến thức, vừa học hỏi từ cách cấu trúc cảnh quan học tập sáng tạo và truyền cảm hứng cho công tác giảng dạy.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội bày tỏ sự hứng khởi với các buổi đào tạo tại BUV rằng: “Trong bối cảnh mà công nghệ thông tin đóng vai trò không thể thiếu trong công tác quản trị và giảng dạy tại nhà trường, tôi khẳng định rằng những nội dung mà BUV đang tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đặc biệt là cho cấp quản lý giáo dục như chúng tôi, rất đúng và trúng!

Tôi cũng rất vui vì một trường đại học dày dạn kinh nghiệm như BUV đã đứng ra tổ chức khóa tập huấn này, trường đã quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhất, như công tác dịch thuật, để tất cả chúng tôi đều tiếp cận được kiến thức mới một cách hiệu quả nhất.”

Hầu hết các cán bộ công chức, viên chức khi được hỏi đều hứng thú với những gì học được từ khóa bồi dưỡng, và cho biết sẽ lan tỏa với đồng nghiệp để cùng ứng dụng những kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm học được vào công việc quản lý hằng ngày cũng như trong dạy và học để nâng cao hiệu quả công tác, quan trọng hơn là có những định hướng để thay đổi tư duy quản lý giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay.

Thông qua khóa bồi dưỡng, Giáo sư Rick Bennett – Phó Hiệu trưởng của BUV chia sẻ: “Nhà trường mong muốn hợp tác toàn diện hơn với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các quận huyện và các trường trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách và nâng cao năng lực trong quá trình đẩy mạnh hơn nữa số hóa trong giáo dục, ứng dụng hiệu quả công nghệ mới trong giáo dục cũng như trong nỗ lực xây dựng mô hình trường học thông minh.

Mục đích sau cùng của BUV là hướng đến đóng góp vào sự phát triển chung của giáo dục và các ngành tại Việt Nam vì một tương lai phát triển bền vững.”

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
1.200 cán bộ công, viên chức ngành Giáo dục tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ tại BUV