1 chọi 3,55 để vào lớp 10 một trường công lập ở Hà Nội

17/05/2023, 11:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ là trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập cao nhất Hà Nội, lên đến 1/3,55. Tiếp đến là trường THPT Chu Văn An với tỷ lệ chọi 1/3,43.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 10-11/6. Ảnh: Quỳnh Trang.

Sáng 17/5, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số lượng thí sinh đăng ký thi lớp 10 công lập chuyên và không chuyên năm học 2023-2024.

Theo đó, Hà Nội có có 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 101.064 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 64.099 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3. Trong 114 trường THPT công lập không chuyên, trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ là trường có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/3,55, tức là trung bình 3,55 thí sinh thì có một thí sinh đỗ nguyện vọng 1.

Tiếp đến là trường THPT Chu Văn An với tỷ lệ chọi 1/3,43. Năm học 2023-2024, trường tuyển sinh 270 em. Trong khi đó, có tới 926 em đăng ký nguyện vọng 1.

Hai trường THPT Kim Liên và THPT Sơn Tây có cùng tỷ lệ chọi 1/2,62. Một số trường có tỷ lệ chọi thấp đều thuộc các huyện ngoại thành như trường THPT Minh Quang (1/0,51), THPT Bắc Lương Sơn (1/0,69), THPT Tự Lập (1/0,76), THPT Bất Bạt (1/0,82)...

Cụ thể số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 từng trường như sau:

thi lop 10 anh 1
thi lop 10 anh 2
thi lop 10 anh 3
thi lop 10 anh 4

Đối với 4 trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT, tổng thí sinh đăng ký thực thi các môn chuyên là 11.283 em. Trong đó, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có số lượng thí sinh đăng ký thi môn chuyên nhiều nhất, lên đến 4.127 thí sinh. Trường THPT Sơn tây có số lượng thí sinh đăng ký thực thi các môn chuyên ít nhất, 1.129 em.

thi lop 10 anh 5

Năm nay, Hà Nội có 129.210 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, 72.000 em sẽ vào công lập (tương đương 55,7%), còn lại học các trường công lập tự chủ hoặc tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay kỳ thi lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 10-11/6. Thí sinh sẽ phải thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Bài thi Toán, Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Bài thi Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau, thời gian làm bài 60 phút. Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1, 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét tuyển nguyện vọng 2, 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
1 chọi 3,55 để vào lớp 10 một trường công lập ở Hà Nội