10 dấu ấn nổi bật của ngành Giáo dục Hà Tĩnh năm 2023

26/01/2024, 06:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục Hà Tĩnh trong năm 2023

1. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, mạng lưới trường lớp Hà Tĩnh cơ bản hoàn thiện, sắp xếp khá hợp lý, tinh gọn, quy mô phù hợp... tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động đổi mới giáo dục.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bổ sung về số lượng, từng bước được chuẩn hóa cả về trình độ đào tạo và năng lực thực tiễn. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, cảnh quan khuôn viên trường học được đầu tư theo hướng quy chuẩn, giá trị sử dụng lâu dài.

Cô trò trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh).
Cô trò trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh).

Triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đã đạt được nhiều kết quả bước đầu. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn đáp ứng yêu cầu, khẳng định vị thế, được cả nước biết đến là đơn vị đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế,…

2. Tham mưu các cấp ngành ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định về phát triển giáo dục

Ngành Giáo dục đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản có tính chiến lược, tầm ảnh hưởng rộng, tạo động lực thúc đẩy nền giáo dục tỉnh nhà phát triển như: Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát hút thuốc lá điện tử, sử dụng chất kích thích, chơi game online không lành mạnh và các tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu nhi; Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022- 2025...

3. Chất lượng giáo dục đạt nhiều thành tích nổi bật

Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2023, Hà Tĩnh có 69 em đạt giải, trong đó có 2 thủ khoa, 8 giải nhất. Hà Tĩnh cũng là địa phương đứng thứ 2 cả nước về số lượng học sinh đoạt giải nhất. Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế tổ chức tại Thụy Sĩ, em Đinh Cao Sơn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đoạt Huy chương Vàng, đây là năm thứ 2 liên tiếp Hà Tĩnh có Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế .

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, các trường học đã có sự cải thiện chất lượng đầu vào rõ nét với điểm bình quân 3 môn 7,322 (tăng 0,322 điểm so với năm học trước); điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 (không nhân hệ số) của 3 môn thi tuyển sinh (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) là 15 điểm.

Em Đinh Cao Sơn - HCV Olympic vàng Hóa học.
Em Đinh Cao Sơn - HCV Olympic vàng Hóa học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hà Tĩnh giữ vị trí nằm trong tốp 10 cả nước về chất lượng giáo dục đại trà (GDTX Hà Tĩnh xếp thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ học viên tốt nghiệp).

Em Nguyễn Diệp Chi, Trường THCS Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hồng Kông - Trung Quốc; Nguyễn Hồng Nhung, Trường THPT Thành Sen giành Huy chương Vàng đồng đội nội dung 4x100m nữ tại giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á lần thứ 15, tại Bangkok - Thái Lan....

4. Tiếp tục triển khai tốt Chương trình GDPT 2018

Ngành GDĐT Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao của chính quyền địa phương các cấp, đội ngũ thầy cô giáo.

Công tác triển khai được thực hiện bài bản, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu chương trình, tạo được sự đồng thuận trong phụ huynh, học sinh và nhân dân. Chất lượng ở các lớp thực hiện chương trình mới có sự chuyển biến tích cực, được Đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT, Đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra, ghi nhận và đánh giá cao.

5. Cải cách hành chính và chuyển đổi số trong ngành đạt kết quả tích cực

Triển khai nền tảng quản trị cơ sở giáo dục ở tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thực hiện đồng bộ với cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GDĐT, góp phần hoàn thiện dữ liệu ngành Giáo dục toàn quốc.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả. Năm 2023, công tác cải cách hành chính của Sở GDĐT được cải thiện chỉ số và xếp hạng, được đánh giá cao xếp tốp đầu khối các sở ban ngành cấp tỉnh.

6. Công tác xây dựng nông thôn mới và trường chuẩn quốc có nhiều đột phá

Công tác xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được các địa phương, ngành GDĐT đặc biệt quan tâm vào cuộc quyết liệt, được ưu tiên đầu tư nguồn lực. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được tăng cường, bổ sung xây mới, nâng cấp các phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, bể bơi, công trình vệ sinh và các thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi….

7. Xây dựng tủ sách và đồ dùng học tập dùng chung tạo sự lan toả lớn

Toàn tỉnh đã quyên góp được hơn hơn 14.600 bộ SGK và hơn 9.700 bộ đồ dùng học tập, từng bước thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình Tủ sách dùng chung cấp huyện, cấp tỉnh.

Phong trào xây dựng trường học hạnh phúc bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, là nơi mang đến cho CBQL, GV, NV và học sinh niềm vui, sự thoải mái, sự an lành, có cảm xúc tích cực và mong muốn gắn kết, cống hiến.

8. 11 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Ngày 25/12/2023, Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyết định số 1582/QĐ-CTN về việc Phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023;Hà Tĩnh có 11 Nhà giáo được phong tặng. Vinh dự này không chỉ dành riêng cho các nhà giáo mà còn là niềm tự hào của toàn ngành.

9. Công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tiếp tục được quan tâm

Năm 2023, công tác khuyến học, khuyến tài ở các cấp được đẩy mạnh góp phần quan trọng vào chính sách khen thưởng, động viên, khích lệ để các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, tạo đòn bẩy về nâng chất lượng mũi nhọn và đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho quê hương Hà Tĩnh.

Trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao.
Trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao.

10. Ngành Giáo dục các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng

Đảng bộ Sở GDĐT được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được BCH Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen; được Khối Thi đua Hành chính - Tổng hợp, Văn hóa - Xã hội tỉnh xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ngành GD.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ngành GD.

Sở GD&ĐT được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong Phong trào “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới”; bằng khen thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen; Văn phòng Sở được Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; Công đoàn Văn phòng Sở được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 dấu ấn nổi bật của ngành Giáo dục Hà Tĩnh năm 2023