14 trường THPT công lập hạ điểm chuẩn vào lớp 10

Vân Anh | 15/07/2022, 21:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội, có 11 trường THPT công lập và 3 trường chuyên hạ điểm chuẩn. Sở cũng quyết định tuyển bổ sung 55 học sinh diện F0 của 40 trường THPT.

Tối 15/7, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương ký quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023.

Theo đó, các trường THPT hạ điểm chuẩn gồm: THPT Bất Bạt (từ 17 xuống 15), Nguyễn Văn Trỗi (từ 19 xuống 18), Trần Hưng Đạo Hà Đông (từ 34.5 xuống 34), Hoài Đức C (từ 27.5 xuống 27.25), Tự Lập (từ 24.75 xuống 24), Lý Tử Tấn (từ 24.25 xuống 23), Lưu Hoàng (từ 17.75 xuống 16.75).

Trường THPT Minh Quang hạ điểm chuẩn từ 17 xuống 15 và được tuyển sinh những học sinh có điểm thi từ 17 trở lên trên phạm vi toàn thành phố.

Trường THPT Bắc Lương Sơn giữ nguyên điểm chuẩn là 15 điểm và cũng được tuyển sinh học sinh toàn thành phố có điểm thi từ 17 trở lên.

Các trường THPT Việt Đức hạ điểm chuẩn lớp tiếng Pháp tăng cường (từ 43.5 xuống 37.5, THPT Sơn Tây hạ điểm chuẩn lớp tiếng Pháp 3 năm (từ 33 xuống 32.75).

Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 đủ điều kiện bổ sung. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1 điểm; học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 2 điểm.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 8h ngày 16/7 đến 17h ngày 22/7/2022 tại các trường THPT trong giờ hành chính.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng quyết định hạ điểm chuẩn vào các trường chuyên gồm Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An.

Cụ thể, Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam hạ điểm chuẩn các lớp chuyên Tiếng Trung (từ 43.4 xuống 43.30), chuyên Toán (từ 41.5 xuống 41), chuyên Sinh học (từ 39.75 xuống 39.25), lớp song bằng tú tài (từ 38.59 xuống 37.86)

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ hạ điểm các lớp chuyên Tiếng Anh (từ 39.5 xuống 39.2), Tiếng Pháp (từ 38.55 xuống 37.9), Toán (từ 36.75 xuống 35.5), Tin học (từ 35.25 xuống 35), Vật lý (từ 37.5 xuống 37), Hóa học (từ 36.25 xuống 36).

Trường THPT Chu Văn An hạ điểm các lớp chuyên Toán (từ 37.5 xuống 37), Tin học (từ 35 xuống 34.75), Hóa học (từ 38 xuống 37.75), lớp song bằng tú tài (từ 33.86 xuống 33.07)

Cùng với đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng quyết định tuyển bổ sung 55 học sinh diện F0 và lớp 10 của 40 trường THPT. Trước đó, đã có 109 thí sinh diện F0 đã được tuyển thẳng.

Hà Nội: 14 trường THPT công lập hạ điểm chuẩn vào lớp 10 ảnh 1
Hà Nội: 14 trường THPT công lập hạ điểm chuẩn vào lớp 10 ảnh 2
Bài liên quan
Bắc Giang công bố điểm chuẩn vào lớp 10
Thông tin với Báo GD&TĐ chiều 12/7, Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023, trường cao nhất 21,78 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
14 trường THPT công lập hạ điểm chuẩn vào lớp 10