21 điểm sạt lở chia cắt bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Theo Hải Định | 17/10/2022, 14:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng khiến giao thông khu vực bị chia cắt, lực lượng chức năng đã cơ bản đảm bảo thông xe, cố gắng khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 17-10, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng cho biết vẫn đang tiếp tục huy động máy móc, nhân công tiến hành khắc phục các điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà .

Sạt lở nghiêm trọng tại bán đảo Sơn Trà. Đến sáng 17-10, các điểm sạt lở đã cơ bản được khắc phục

21 điểm sạt lở chia cắt bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đất đá tràn xuống đường lên bán đảo Sơn Trà

21 điểm sạt lở chia cắt bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh 2.

Dọc theo đường lên bán đảo Sơn Trà, suốt chiều dài hơn 13km, mưa lũ khiến nhiều đoạn sạt lở

21 điểm sạt lở chia cắt bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh 3.

Mặt đường đứt gãy rất nghiêm trọng. Tổng cộng 21 điểm sạt lở lớn nhỏ tại bán đảo Sơn Trà

Trước đó, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều điểm trên bán đảo Sơn Trà. Đất, bùn tràn xuống mặt đường Lê Văn Lương, đường Hoàng Sa trên diện rộng gây chia cắt. Dọc theo đường ven bán đảo Sơn Trà, suốt chiều dài hơn 13km, mưa lũ khiến nhiều đoạn sạt lở, mặt đường đứt gãy rất nghiêm trọng. Hàng vạn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông lên bán đảo Sơn Trà tê liệt.

Sạt lở chia cắt đêm 14-10 cũng khiến nhiều trường hợp tại khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà bị mắc kẹt, được lực lượng cứu hộ giải cứu ngay trong đêm.

Khắc phục hậu quả, lực lượng đã tiến hành dọn dẹp, di chuyển tạm các vật cản trên đường vào phạm vi lề đường, vỉa hè ưu tiên thông xe đường Hoàng Sa – khu vực bán đảo Sơn Trà từ Lê Văn Lương đến Intercontinental (7 xe xúc).

Trong ngày 15-10, lực lượng đã dọn thông xe tại đường Lê Văn Lương, ngã ba Hoàng Sa – Lê Văn Lương, bảo tàng Đồng Đình, khu vực chùa Linh Ứng.

21 điểm sạt lở chia cắt bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng lập barie cảnh báo người dân

21 điểm sạt lở chia cắt bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh 5.

Lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục thiên tai

21 điểm sạt lở chia cắt bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh 6.

Đến sáng 17-10, giao thông khu vực cơ bản được thông suốt, lực lượng đang tiếp tục khẩn trương san gạt các điểm sạt lở

Đến ngày 17-10, sau 2 ngày khắc phục, bán đảo Sơn Trà đã được thông tuyến. Lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới để dọn sạch đất đá, đồng thời lập barie cảnh báo người dân, du khách hạn chế tham quan bán đảo Sơn Trà.

Chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương đốc thúc phương tiện, nhân lực. Theo đó, mưa lớn gây sạt lở tổng cộng 21 điểm tại Bán đảo Sơn Trà. Trong đó, có 19 điểm sạt lở tại taluy dương, 2 điểm sạt lở taluy âm.

Hiện, lực lượng chức năng đã đảm bảo thông xe bước 1, cắt cử người, phương tiện túc trực để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông tại đây.

"Tuy nhiên, việc khắc phục thiệt hại còn rất khó khăn, dự kiến mất nhiều thời gian. Lực lượng chức năng sẽ cố gắng hoàn thành công tác khắc phục sớm nhất", Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng thông tin.

Bờ biển Đà Nẵng sụt lún tan hoang, bờ kè bị 'xé toạc'

Sáng 17-10, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sau đợt mưa ngập vừa qua, dọc bờ biển Võ Nguyễn Giáp - Hoàng Sa xảy ra sụt lún nghiêm trọng. BQL đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm ở tất cả các điểm sụt lún.

Tổng cộng có 3 điểm sụt lún lớn, nghiêm trọng ở khu vực bờ biển. Ngoài ra, mưa lớn và ngập lụt cũng khiến nhiều đoạn vỉa hè, kè biển bị hư hỏng, gạch lát bị bóc lên ngổn ngang.

"BQL đã thống kê và báo cáo để có hướng xử lý. Trước mắt, sẽ khắc phục những điểm vỉa hè bị hư hỏng nhẹ, bong gạch lát nền, việc sửa chữa điểm sụt lún, sạt lở nghiêm trọng thì phải chờ chủ trương của thành phố", ông Vũ nói.

photo-3

Hố sạt lở lớn ngay bên cạnh đường Võ Nguyên Giáp

photo-2

Gạch lát, bờ kè bị bóc lên ngổn ngang

photo-1

Với những điểm sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang chờ chủ trương của thành phố


Bài liên quan
Trộm xe ô tô rồi đổi biển số giả lái từ Đà Nẵng ra Hà Nội bán
Do bị đòi nợ, Phạm Xuân Quang Quốc Ý đã trộm xe sau đó thay biển số giả rồi chạy từ Đà Nẵng ra Hà Nội bán.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
21 điểm sạt lở chia cắt bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng