8 nàng WAG tuyệt sắc 'đốt nóng' trận chung kết Champions League

T/H | 30/05/2022, 08:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool không chỉ là màn đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống bậc nhất ở châu Âu. Nó còn là một màn “đọ sắc” giữa các nàng WAG của hai đội.

Sandra Garal

Lọ lem gặp hoàng tử là cách mà người ta nói về cuộc tình giữa Sandra với Marco Asensio, ngôi sao tấn công của Real Madrid. Chàng gặp nàng khi nàng đang làm bồi bàn trong một hộp đêm ở Madrid. Tuy nhiên, thực tế thì Sandra không hề là lọ lem. Cô từng là sinh viên ngành kiến trúc, trước khi chuyển hướng sang làm người mẫu. Hiện tại, Sandra đang có hơn 300.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram, nơi cô thường xuyên đãi mắt các fan với những bộ sưu tập bikini nóng bỏng.

Saffie Khan

Curtis Jones rõ ràng không phải là ngôi sao hàng đầu ở Liverpool. Nhưng bạn gái của anh, Saffie, thì xứng đáng là ngôi sao của đội WAG đội bóng thành phố cảng. Năm nay 20 tuổi, Saffron là người mẫu thuộc biên chế của công ty M Models Management, và đã xuất hiện trong không ít những show thời trang đình đám. Saffie mang trong mình hai dòng máu Anh-Ấn Độ, nên cô sở hữu nét đẹp khác với phần lớn các người mẫu thuần Âu khác, và đó chính là điểm “ăn khách” của cô. Được biết, Jones và Saffie bắt đầu hẹn hò từ năm 2019, nhưng cho tới nay cả hai vẫn giữ bí mật về mối quan hệ này.

Mishel Gerzig

Bạn biết Thibaut Courtois, thủ môn của Real Madrid, thì bạn sẽ biết anh chỉ thích làm quen với những tuyệt sắc giai nhân. Thế nên không có gì phải nghi ngờ về độ nóng bỏng của Mishel, người mẫu quê Israel năm nay 25 tuổi và là bạn gái của Courtois từ năm 2021. Sở hữu chiều cao lên tới hơn 1m77, Mishel có thể khiến phần lớn cánh mày râu phải ngại ngùng khi đối mặt. Nhưng với Courtois thì đó không phải là vấn đề. Dù sao thì thủ môn người Bỉ cũng cao tới gần 2 mét.

Perrie Edwards

Có thể bạn chưa biết, Perrie Edwards là một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất trên thế giới. Cô là một thành viên của ban nhạc pop có tên Little Mix. Ban này nổi tiếng tới mức đã bán được hơn 65 triệu bản thu trên toàn thế giới. Bạn trai của Perrie chắc hẳn cũng phải đình đám lắm. Thực ra không hẳn. Oxlade-Chamberlain cho tới giờ vẫn chưa có được vị trí chính thức ở Liverpool. Nhưng không sao, với Perrie, hạnh phúc nhất là sau các buổi biểu diễn hay buổi tập mệt mỏi lại được về nhà bên Oxlade và cậu con trai Axel.

Karoline Lima

Ở Brazil, có khi Karoline còn được biết tới nhiều hơn cả Eder Militao, trung vệ của Real Madrid đồng thời là bạn trai của cô. Tài khoản Instagram của Karoline hiện có tới hơn 1,9 triệu người theo dõi, một con số quá ấn tượng. Do cả Karoline lẫn Militao đều không tiết lộ nên không ai biết hai người quen nhau như thế nào. Chỉ biết rằng họ mới công khai mối quan hệ hồi tháng 1 vừa rồi, thì nay đã chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Dù rất bận rộn, Karoline vẫn thường thu xếp để có mặt trong những sự kiện quan trọng với bạn trai. Gần nhất, cô có xuất hiện trên sân và ăn mừng chức vô địch La Liga của Real Madrid. 

Natalia Becker

Về cơ bản thì Natalia, 31 tuổi, không thuộc nhóm WAG kiểu “truyền thống”. Cô không có nhu cầu trở nên nổi tiếng. Thực tế, Natalia đang rất, rất bận rộn với công việc của một bác sỹ. Natalia và thủ môn của Liverpool, Alisson Becker, kết hôn từ 2015 và tới nay đã có được ba người con chung. Về phần mình, Alisson rất hài lòng với lựa chọn có phần “khác lạ” của anh. “Tôi nghĩ là tôi khác với phần lớn các cầu thủ khác,” Alisson nói, “nhưng tôi vẫn tin là sống với một bác sỹ thì tốt hơn là với một người mẫu.”

Mina Bonino

Federico Valverde, tiền vệ của Real Madrid, là một “phi công” xịn. Bạn gái của anh, Mina Bonino, nhiều hơn anh tới tận 5 tuổi (Valverde 23 tuổi, trong khi Mina 28). Không chỉ thế, Valverde với bạn gái còn không cùng quốc tịch: chàng là người Uruguay, trong khi nàng là người Argentina. Mina, cụ thể hơn, là một phóng viên và người dẫn chương trình nổi tiếng ở Argentina. Nhưng không sao. Nhưng rào cản đó không thể ngăn họ đến được với nhau và có cùng nhau cậu con trai Benicio dễ thương.

Rute Cardoso

Rute Cardoso và Diogo Jota, tiền đạo của Liverpool, là cặp đôi đúng nghĩa “thanh mai trúc mã”. Họ quen nhau từ năm 13 tuổi, khi đang cùng theo học ở một trường cấp hai ở Porto. Điều đó cũng có nghĩa là tới nay, cả hai đã gắn bó với nhau được 13 năm, tức bằng một nửa cuộc đời. Do Jota sang Anh từ sớm, nên Rute cũng phải nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Anh. Và cho tới nay thì cô đang làm tốt. Rute là fan của Peaky Blinders, show truyền hình nổi tiếng của xứ sương mù.

Bài liên quan
Lần đầu tiên tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champion League
Lần đầu tiên được tổ chức, giải Bóng đá sinh viên toàn quốc - SV Champion League năm 2022 được kỳ vọng sẽ là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
8 nàng WAG tuyệt sắc 'đốt nóng' trận chung kết Champions League