Kết thúc buổi thi môn ngữ văn sáng 11/6, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 91 thí sinh vắng mặt không có lý do. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm quy chế.
Trưa 11/6, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết buổi thi môn ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, môn ngữ văn có 41.629 thí sinh đăng ký dự thi. Kết thúc buổi thi, toàn tỉnh ghi nhận 91 thí sinh vắng mặt không có lý do.
Đáng chú ý, trong buổi thi đầu tiên không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Các điểm thi cũng không ghi nhận sự cố bất thường phát sinh trong quá trình tổ chức thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nghệ An có 42.037 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.230 thí sinh tự do.
Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với toàn bộ thí sinh dự thi và cũng là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Thí sinh Nghệ An rời điểm thi sau khi hoàn thành bài thi môn ngữ văn sáng 11/6 (Ảnh: Nguyễn Phê).
Để phục vụ kỳ thi, toàn tỉnh bố trí 71 điểm thi với 1.820 phòng thi. Ngành giáo dục huy động 6.559 người tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm cán bộ quản lý, giáo viên, lực lượng công an, y tế, nhân viên phục vụ và các đoàn kiểm tra.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ngoài hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, nhiều thí sinh lựa chọn các môn khoa học xã hội ở bài thi tự chọn.
Trong đó, lịch sử là môn có số lượng đăng ký dự thi đông nhất với 20.704 thí sinh; tiếp đến là địa lý với 18.068 thí sinh và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật với 12.241 thí sinh.
Chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Ngày 12/6, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi tự chọn gồm 2 môn theo chương trình đăng ký.
Trước kỳ thi, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi.