Chính phủ Australia vừa công bố giữ nguyên mức kế hoạch quốc gia về tuyển sinh sinh viên quốc tế (National Planning Level - NPL) trong năm 2027 ở mức 295.000 lượt nhập học mới, không thay đổi so với năm 2026.

Quyết định được Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare, Bộ trưởng Di trú Andrew Giles và Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục (Đồng Bộ trưởng) Julian Hill công bố nhằm tạo sự ổn định và tăng tính dự báo cho ngành giáo dục quốc tế.
Theo thông báo của Chính phủ Australia, mức 295.000 sinh viên vẫn thấp hơn khoảng 8% so với giai đoạn cao điểm ngay sau đại dịch COVID-19. Dữ liệu hiện nay cho thấy số sinh viên quốc tế nhập học trong năm 2026 và dự kiến cả năm 2027 đều sẽ thấp hơn ngưỡng kế hoạch này. Cụ thể, số sinh viên nhập học năm 2026 giảm 8% so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn 13% so với năm 2019.
Một điểm đáng chú ý là không có cơ sở giáo dục nào bị cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế trong năm 2027. Tất cả các cơ sở giáo dục quốc tế đang hoạt động sẽ được phân bổ ít nhất bằng mức chỉ tiêu hiện có. Chính phủ cũng tiếp tục duy trì mức phân bổ tương đối cao dành cho các trường đại học khu vực nhằm lan tỏa lợi ích của giáo dục quốc tế tới nhiều địa phương trên cả nước.
Bên cạnh đó, các diện không thuộc phạm vi áp dụng chỉ tiêu vẫn được giữ nguyên, bao gồm các khóa học tiếng Anh chuyên sâu (ELICOS), chương trình không cấp bằng (Non-Award) và giáo dục phổ thông.
Việc giữ nguyên chỉ tiêu được công bố đồng thời với quyết định tăng 25% lệ phí visa du học và visa sau tốt nghiệp. Tuy nhiên, Chính phủ Australia vẫn duy trì mức lệ phí ưu đãi đối với sinh viên đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương và Timor-Leste, đồng thời áp dụng mức phí thấp hơn cho sinh viên các nước ASEAN, người học các khóa ELICOS độc lập và các chương trình không cấp bằng.
Theo Chính phủ Australia, trong năm 2027, sinh viên đến từ khu vực Thái Bình Dương, Timor-Leste và những người nhận học bổng của Chính phủ Australia sẽ tiếp tục được ưu tiên xét duyệt visa. Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (VET), Chính phủ sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp quản lý visa và tăng cường giám sát để điều tiết quy mô tuyển sinh, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chất lượng của hệ thống giáo dục quốc tế.
Từ năm 2027, Ủy ban Giáo dục Đại học Australia (Australian Tertiary Education Commission) sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc phân bổ chỉ tiêu sinh viên quốc tế đối với các cơ sở giáo dục đại học, trong khi Chính phủ Liên bang vẫn quyết định tổng mức kế hoạch quốc gia.
Chính phủ cũng cho biết đã triển khai nhiều cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng của ngành giáo dục quốc tế, bao gồm: xử lý nghiêm các cơ sở đào tạo hoạt động thiếu minh bạch; chấn chỉnh việc tuyển sinh chưa phù hợp; nâng cao trải nghiệm học tập cho cả sinh viên Australia và sinh viên quốc tế.
Theo Chính phủ Australia, các biện pháp này nhằm bảo đảm số lượng sinh viên quốc tế phát triển theo hướng bền vững hơn, đồng thời duy trì vị thế của Australia là một điểm đến giáo dục chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên toàn cầu và mang lại nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế.