Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028

09/08/2023, 16:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 9/8, tại Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, bà Lê Thị Sương Mai được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau hơn 1 ngày làm việc, Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ khóa XI gồm 33 ủy viên, bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên. Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028 cùng 3 Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố gồm: bà Huỳnh Thị Hiền, ông Đoàn Văn Dũng và ông Nguyễn Ngọc Tấn. Ông Đoàn Văn Dũng được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp Công đoàn TP Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu Công đoàn TP Cần Thơ trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh ngay từ ở cơ sở, chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn...

Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028 ảnh 1
Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ cho hay: Thành công của đại hội là nguồn sức mạnh mới cho chúng ta tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn thành phố vững mạnh toàn diện.

Nhiệm kỳ tới, Công đoàn Cần Thơ phấn đấu có trên 100.000 đoàn viên Công đoàn; ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao kỹ năng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ...

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thành phố phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, để góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển.

Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Lê Thị Sương Mai tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028