Ba Vì phấn đấu có thêm 6 trường tiểu học chuẩn quốc gia

Khôi Nguyên | 27/08/2022, 07:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học với cấp tiểu học, ngành giáo dục huyện Ba Vì phấn đấu có thêm 6 trường tiểu học chuẩn quốc gia.

Mới đây, Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 với cấp tiểu học. Hiện tại, toàn huyện tiếp tục duy trì 111 trường, 26 nhóm trẻ tư thục độc lập với 2.094 lớp với tổng số 64.985 học sinh, tăng 46 lớp và 1.062 em. Huyện đã huy động 100% trẻ ra lớp 1 và không có học sinh bỏ học.

Với giáo dục tiểu học, về năng lực, phẩm chất có trên 99% học sinh được đánh giá đạt; 99,8% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Tổ chức học sinh tham gia kỳ thi giải toán qua mạng. Kết quả có 359 học sinh dự thi và đạt giải cấp huyện.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì, trong năm học mới 2022-2023, toàn ngành Giáo dục huyện sẽ phấn đấu có học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu các cấp có giải cấp Thành phố trở lên. Tổ chức giao lưu học sinh, Đấu trường toán học, Hoạt động mỹ thuật, Olympic Tiếng Anh, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng...

Đặc biệt là xây dựng và thực hiện lộ trình đào tạo trên chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên tối thiểu mỗi đơn vị 1 giáo viên; toàn cấp học có 1/3 số CBQL đăng ký học cao học. Phấn đấu trên 95% giáo viên, CBQL có trình độ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019. Đặt mục tiêu có giáo viên dạy giỏi đạt giải Ba cấp thành phố trở lên.

Huyện Ba Vì (Hà Nội) phấn đấu có thêm 6 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  ảnh 1
Cô trò Trường Tiểu học Phú Phương - huyện Ba Vì trong một giờ lên lớp học trực tiếp.

Ngoài ra, ngành Giáo dục Ba Vì phấn đấu có thêm 6 Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia như Cam Thượng, Minh Quang A, Đồng Thái năm 2022; Đông Quang, Phong Vân, Thụy An vào năm 2023.

Công nhận lại 14 trường chuẩn quốc gia gồm các Trường Tiểu học: Phú Châu, Cổ Đô, Phú Đông, Minh Châu, Thuần Mỹ, Ba Trại A, Minh Quang B, Phú Sơn, Sơn Đà, Tây Đằng B, Thái Hòa, Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ, Vân Hòa, Yên Bài.

Huyện Ba Vì phấn đấu 37/37 thư viện đạt chuẩn, trong đó có 3 thư viện xuất sắc mới như Tiểu học Cổ Đô, Tòng Bạt, Sơn Đà; 2 thư viện tiên tiến mới là Tiểu học Cam Thượng, Thuần Mỹ. Giữ nguyên danh hiệu các thư viện còn lại.

Đồng thời phấn đấu có 7 trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, trong đó có đơn vị đạt cờ thi đua xuất sắc của thành phố. 85% tập thể trở lên đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Tối thiểu 10 cá nhân đạt Bằng khen của Thành phố và Bộ GD&ĐT.

"Trong năm học 2022-2023 tới đây, chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường tiểu học đảm bảo chất lượng khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhất là với các lớp 1, 2 và 3. Ngành sẽ tham mưu UBND huyện phối hợp tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương, chủ động triển khai hoạt động giáo dục STEM trong các nhà trường..." - ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng Phòng GD&ĐT Ba Vì nhấn mạnh.
Bài liên quan
Hà Nội: Học sinh Ba Vì hưởng ứng ngày hội STEM
Ngày 24/5, Trường THCS Phú Đông (Ba Vì, Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội STEM năm học 2021-2022. Tới dự có bà Đặng Thị Kim Tuyến - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ba Vì phấn đấu có thêm 6 trường tiểu học chuẩn quốc gia