Bắc Giang nâng cao chất lượng dạy học ngay sau Tết

Đăng Chung | 26/01/2023, 18:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bắc Giang đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập, nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Chiều 26/1, thông tin cùng Báo GD&TĐ, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, mọi công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường sau Tết vào ngày 27/1 đã sẵn sàng.

"Buổi học đầu tiên các đơn vị sẽ khẩn trương ổn định nền nếp dạy và học; Hiệu trưởng các trường nhanh chóng đưa mọi hoạt động giáo dục trở lại bình thường. Đặc biệt, các trường sẽ không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc khi bước vào dạy học. Sở cũng thành lập 4 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn 10 huyện, thành phố để nâng cao chất lượng giáo dục ngay buổi đầu đến trường sau Tết...", ông Tạ Việt Hùng nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng lưu ý các trường chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ dạy và học đảm bảo nghiêm túc. Đồng thời, các trường dành thời gian tuyên truyền để học sinh nâng cao nhận thức, có ý thức học tập tốt ngay từ buổi học đầu tiên sau Tết.

Sở GD&ĐT Bắc Giang sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra hoạt động giáo dục tại 10 huyện/thành phố. Qua đó vừa thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh, đồng thời kiểm tra nền nếp dạy và học.

Ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang cho biết, 54 trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS) và 97 cơ sở mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố đã chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.

Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang cũng lập 3 tổ kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong đó Phòng lưu ý đến vấn đề cảnh quan, vệ sinh môi trường và duy trì nền nếp học tập. "Việc ổn định để nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ buổi học đầu tiên sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã được Phòng hết sức lưu ý tới các cơ sở giáo dục...", ông Quý cho biết.

Bắc Giang nâng cao chất lượng dạy học ngay sau Tết ảnh 1
Giáo viên Trường Mầm non Đồng Sơn (TP Bắc Giang) chăm sóc vườn rau, vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Cũng theo Phòng GD-ĐT thành phố Bắc Giang, 100% các trường học thực hiện tốt công an ninh trong dịp Tết không để xảy ra mất an ninh trật tự, 100% học sinh an toàn sức khỏe, chấp hành tốt quy định giao thông đi lại trong dịp Tết...

Thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết, những ngày qua nhà trường duy trì vệ sinh, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường từ chiều 26/1 và đầu giờ sáng 27/1 để việc học tập diễn ra bình thường.

"Chiều nay 26/1, nhiều học sinh nhà trường đã có mặt ở ký túc xá để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của năm mới. Thầy và trò nhà trường đã sẵn sàng bắt nhịp với dạy và học, đảm bảo chất lượng giáo dục sau kỳ nghỉ lễ Tết...", thầy Trần Duy Phương trao đổi.

Với đặc thù của trường PTDTNT tỉnh Bắc Giang, ngày 30/1 học sinh mới bước vào ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Tuy nhiên, thầy Nguyễn Danh Bắc - Hiệu trưởng cho biết mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. "Nhà trường sẽ tổ chức ổn định nền nếp học tập ngay cho học sinh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục năm học...", thầy Bắc bày tỏ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang nâng cao chất lượng dạy học ngay sau Tết