Kinh tế - Xã hội

Bắc Giang tiêu thụ hơn 67.000 tấn vải thiều

17/06/2025 22:51

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thu hoạch, tiêu thụ được hơn 67.000 tấn vải thiều, trong đó tiêu thụ trong nước chiếm hơn 80,3%, còn lại là xuất khẩu.

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường tại huyện Tân Yên, huyện Lục Ngạn, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang, người dân hồ hởi chở từng sọt vải thiều màu sắc rực rỡ nối đuôi nhau đến các điểm cân để thương lái sơ chế, ướp lạnh, đóng thùng mang đi tiêu thụ trong và ngoài nước.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã mang vải thiều đến các điểm cân.
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã mang vải thiều đến các điểm cân.

Tính đến ngày 16/6, sản lượng tiêu thụ vải thiều của Bắc Giang đạt hơn 67.000 tấn, trong đó vải sớm gần 59.000 tấn; vải chính vụ gần 9.000 tấn. Tuỳ thuộc vào mẫu mã, chất lượng mà vải thiều có giá dao động từ 15.000 đồng cho đến 25.000 đồng/kg.

Với chất lượng thơm ngon, thanh mát, vải thiều Bắc Giang đang được người tiêu dùng trong nước săn đón, nhiều người mua với số lượng lớn để bảo quản trong ngăn lạnh ăn dần bởi khi hết vụ sẽ không còn vải tươi.

Hiện nay, vải thiều của Bắc Giang được phân phối đa dạng qua các kênh bán hàng như siêu thị, các nền tảng mạng xã hội hoặc thương lái trực tiếp đưa quả vải đến các điểm chợ để bán, do đó sản lượng tiêu thụ trong nước đạt gần 54.000 tấn, xuất khẩu đạt hơn 13.000 tấn.

Tỉnh Bắc Giang thu hoạch, tiêu thụ được hơn 67.000 tấn vải thiều.
Tỉnh Bắc Giang thu hoạch, tiêu thụ được hơn 67.000 tấn vải thiều.

Đại diện UBND thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nay giá vải thu mua dao động từ 15.000 đồng cho đến 25.000 đồng/kg. Vải đẹp, mẫu mã tốt tại địa bàn có giá khoảng 20.000 đồng/kg tại vườn, người dân chở vải trực tiếp đến các điểm thu mua thì giá lên tới 25.000 đồng/kg.

“Vải mẫu mã xấu, vải rụng do quá trình vận chuyển thì dùng để sấy khô có giá dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg. Hiện nay, mỗi ngày có hơn 100 điểm thu mua vải cho bà con. Cùng với việc bán vải tươi, người dân tại thị xã cũng đang chuẩn bị các điều kiện sấy vải với khoảng 690 lò sấy, công suất từ 0,7-1 tấn/mẻ. Dự kiến, tháng 7 chúng tôi bước vào thu hoạch rộ vải thiều chính vụ”, Đại diện UBND thị xã Chũ thông tin.

Ngày 17/6, tại buổi kiểm tra thực tế, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang Dương Ngọc Chiên cho biết, thực tế phân khúc tiêu dùng từ thị trường trong và ngoài nước đã cho người dân trồng vải thấy được lợi ích của việc thay đổi tư duy, dịch chuyển sang mô hình liên kết với quy trình trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn chất lượng VietGap, GlobalGap và các tiêu chuẩn quy trình sản xuất sạch, an toàn với chất lượng sản phẩm cao.

"Hiện nay, việc thông quan, xuất khẩu vải thiều qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai và tỉnh Lạng Sơn cơ bản thuận lợi. Giá bán vải thiều được trồng theo quy trình chăm sóc tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap luôn ổn định ở mức cao, được xuất khẩu và tiêu thụ thuận lợi tại hầu hết trong các chuỗi cung ứng hiện đại trong nước như trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích...", Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh và các đại biểu kiểm tra khu trồng vải tập trung ở làng Muối, xã Giáp Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh và các đại biểu kiểm tra khu trồng vải tập trung ở làng Muối, xã Giáp Sơn.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, để tập trung làm tốt công tác tiêu thụ vải thiều trong niên vụ 2025. Thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn cần đánh giá kỹ sản lượng vải thiều sẽ thu hoạch trong thời gian tới. Qua đó, cần tập trung xây dựng kịch bản tiêu thụ vải thiều, phân tích kỹ biến động thị trường để có phương án chi tiết, cụ thể, phân khúc từng thị trường tiêu thụ.

"Các địa phương có vải thiều trên địa bàn thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn cần khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh để công tác xúc tiến tiêu thụ vải thiều được thuận lợi; phối hợp tốt với Công an tỉnh lập phương án tổ chức phân luồng giao thông, điều tiết tại các điểm cân, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến chất lượng, giá bán của vải thiều.

Cần tăng cường nắm bắt thông tin thị trường trên địa bàn, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, cung cấp các thông tin chính thống, chính xác về tình hình tiêu thụ vải thiều, kịp thời xử lý những thông tin sai lệch, không chính xác, không mang tính đại diện về giá bán vải thiều, nhất là trên các mạng xã hội", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nói.

Tiến Dũng(VOV.VN)

Link: https://vov.vn/kinh-te/bac-giang-tieu-thu-hon-67000-tan-vai-thieu-xuat-khau-hon-803-post1207861.vov

Theo vtc.vn
https://vtc.vn/bac-giang-tieu-thu-hon-67-000-tan-vai-thieu-ar949438.html
Copy Link
https://vtc.vn/bac-giang-tieu-thu-hon-67-000-tan-vai-thieu-ar949438.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang tiêu thụ hơn 67.000 tấn vải thiều