Bản đồ dịch theo cấp độ đỏ - cam - vàng - xanh tại Hà Nội

Th | 03/09/2021, 15:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Hà Nội có kế hoạch phân vùng dịch theo mức độ nguy cơ để thực hiện phòng chống phù hợp từ 6/9. Các mức độ phân cấp giảm dần là đỏ - cam - vàng và xanh.

240638244_224730052825728_4384299667406652047_n.jpg
Vùng đỏ sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 (16+) của Thủ tướng, siết chặt hơn các nguyên tắc phòng COVID-19.

Đỏ - vùng nguy cơ rất cao. Cấp huyện là có 30% số xã trở lên có nguy cơ rất cao. 50% số xã trở lên có nguy cơ cao hoặc có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lan nhanh trên 50% số xã. Vùng đỏ sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 (16+) của Thủ tướng, siết chặt hơn các nguyên tắc phòng COVID-19.

"Vùng cam" ở cấp huyện có 30% số xã trở lên có nguy cơ cao nằm rải rác trên địa bàn huyện. 50% số xã trở lên ở mức độ nguy cơ hoặc có 1 xã nguy cơ rất cao. Có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lan nhanh trên 20% số xã.  

"Vùng xanh" là các địa bàn không thuộc hai vùng nêu trên.

Khu vực nguy cơ cao "vùng cam" và nguy cơ thấp hơn "vùng xanh" áp dụng nguyên tắc chỉ thị 15 (15+) của Thủ tướng để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh...

Theo phân chia này, có thể các quận huyện có số F0 cao trong 14 ngày gần đây như Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì... sẽ nằm trong vùng đỏ.

Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đan Phượng, Hoàng Mai có khả năng vào danh sách khu vực nguy cơ cao có thể được xếp vào "vùng cam".

Các quận còn lại sẽ nằm trong "vùng xanh, ví dụ như Cầu Giấy, Long Biên, Sóc Sơn, Sơn Tây, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phúc Thọ.... vì trong 14 ngày qua chưa phát hiện thêm ca COVID-19 mới.

Bài liên quan
Xe bán tải chở 4 người từ Hà Nội về Nam Định
Lực lượng chức năng huyện Giao Thủy (Nam Định) đã phát hiện xe ô tô bán tải chở theo 4 người từ Hà Nội về địa phương, giữa tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bản đồ dịch theo cấp độ đỏ - cam - vàng - xanh tại Hà Nội