Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, một trong những nguyên nhân học sinh tham gia bạo lực ngày càng nhiều là do các em vừa phải chứng kiến bạo lực gia đình, lại vừa là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vì vậy, cần ngăn chặn bạo lực từ gia đình.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo kịp thời điều tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật vụ nữ sinh lớp 8 ở TP Bảo Lộc bị đánh hội đồng.
Hai ngày hôm nay, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh gây xôn xao dư luận.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT hướng dẫn công an các cấp phối hợp với cơ sở giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, xử lý các vụ việc bạo lực học đường theo quy định.
Các trường học trên toàn quốc vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 được ít ngày, ở các địa phương đã liên tiếp diễn ra nhiều vụ việc bạo lực học đường, tai nạn thương tích, thậm chí cô giáo bạo hành trẻ mầm non.
Chiều 7/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hậu Giang cung cấp thông tin liên quan vụ việc học sinh Trường THCS Vị Đông (huyện Vị Thủy) đánh nhau, quay video đưa lên mạng xã hội.
Liên quan đến vụ việc 1 phụ huynh tố cáo việc con mình bị các bạn trong lớp "bạo lực học đường", nam sinh lớp 9 đã bỏ nhà ra đi và như gia đình cho biết trong nhật ký, con mình nhiều lần có ý định tự tử. (?!)
Nạn nhân của những trận đòn hội đồng có thể là bất kỳ ai, nhưng dù có là ai, thì điểm chung giữa họ là tình trạng hoảng loạn ngay tức khắc khi bạo lực xảy đến, vì thế mà hậu quả để lại thường rất nặng nề.
Gia đình bé gái 13 tuổi ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa có đơn trình báo việc con họ vừa bị nhóm học sinh ép lên xe rồi đưa đến nhiều nơi để đánh hội đồng.
Ông Lê Văn Hiến, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin về hình thức kỷ luật hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Nghĩa có hành vi bạo lực với đồng nghiệp.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2017 đến 2021, cả nước có 2.624 vụ bạo lực học đường. Còn theo UNESCO, trên toàn cầu, cứ 3 học sinh từ 13-15 tuổi thì có 1 em bị bắt nạt học đường.