Thành phố Hà Nội giao cơ quan chức năng kiểm soát, sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực, phòng, chống bạo lực học đường.
Sau khi đánh học sinh, cô N. biết mình sai nên gọi điện cho phụ huynh xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Đến chiều mẹ của học sinh đến trường tát cô N., quay video đăng lên MXH.
Chuyện hai học sinh cấp 2 Trung Quốc ép bạn uống nước sôi ngay trong trường gây bỏng nặng khiến cư dân mạng nước này bức xúc về tình trạng bạo lực học đường.
Những ngày qua tại Hà Nội xảy ra các vụ bạo lực liên quan đến học sinh trong và ngoài trường học. Nghiêm trọng nhất là vụ nam sinh bị đánh nguy kịch...
Sau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
Chuyên gia giáo dục cho rằng, khi trẻ con xảy ra mâu thuẫn, người lớn nên lắng nghe và đánh giá tình hình để tìm cách hòa giải cho con. Tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.