GDTĐ - Hoàng hậu cuối cùng lịch sử phong kiến Trung Quốc Uyển Dung đặc biệt yêu thích chiếc ấn vàng ròng tượng trưng cho ngôi vị .
Chiếc ấn vàng ròng nặng 1,8 kg của bà Uyển Dung (1904-1946), hoàng hậu cuối cùng lịch sử Trung Quốc. Cổ vật hiện được lưu giữ ở Bảo tàng Cố cung ở thủ đô Bắc Kinh. Thời điểm được trao ấn vàng ròng, bà Uyển Dung mới 17 tuổi. Để có được ngôi vị dưới một người trên vạn người, bà trải qua nhiều vòng tuyển chọn. Bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương giới thiệu ảnh hoàng hậu Uyển Dung đeo trâm hình phượng hoàng nữ trang bà cực kỳ yêu thích.Hoàng hậu đeo cài đầu hình bướm, bông tai ngọc trai, nhiều loại đồng hồ đeo tay, đồng hồ quả quýt, chúng theo chủ nhân trải qua các giai đoạn thăng trầm. Hoàng đế Phổ Nghi từng tặng hoàng hậu Uyển Dung đồng hồ đính kim cương, bên trong khắc dòng chữ "I Love you".Hoàng hậu Uyển Dung tại Đại lễ thành hôn diễn ra ngày 1/12/1922. Triều đình khi đó tổ chức ca múa, diễn kịch suốt ba ngày tại Tấu Phương Trai trong Tử Cấm Thành.
Uyển Dung đeo trâm ngọc trai, ảnh chụp năm 1925 khi bà đã rời khỏi Tử Cấm Thành.Cận cảnh một trong món đồ hoàng hậu yêu thích nhất là chiếc trâm cài đầu hình chim phượng hoàng chế tác từ ngọc trai đa dạng kích cỡ.Chiếc trâm cài đầu bằng ngọc trai, đá quý, dài khoảng 10 cm cho thấy hoàng hậu Uyển Dung có gu thời trang tinh tế, trang phục, phụ kiện bà sử dụng mang kiểu dáng hiện đại song vẫn đậm vẻ quý phái hoàng tộc.Ngọc bội chữ "Hỷ" bà Uyển Dung đeo ở đại lễ thành hôn. Toàn bộ làm từ ngọc phỉ thúy, gắn ngọc trai và san hô.Chiếc trâm chiều ngang 14 cm, tạo hình cành hoa từ ngọc trai, đá quý.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngoài thời gian đăng ký chung trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhiều trường đại học đã ấn định lịch nhận hồ sơ xét tuyển riêng cho từng phương thức ngay sau nghỉ lễ. Thí sinh cần lưu ý tránh quá hạn.
Phát hiện mối liên hệ "dạng chữ U" giữa lượng sắt hấp thụ qua thức ăn và nguy cơ ung thư dạ dày, 5 sinh viên Đại học Y Hà Nội có bài đăng trên tạp chí Q1 - nhóm uy tín hàng đầu.
Không dừng ở phong trào, các “đường đua” chuyên môn đang trở thành lực đẩy giúp giáo dục mầm non Đà Nẵng chuyển mình thực chất: Giáo viên đổi mới tư duy, nâng cao tay nghề; trẻ học qua trải nghiệm, được tôn trọng và lớn lên trong môi trường hạnh phúc.
Giữa ngã rẽ đại học - học nghề, nhiều học sinh vẫn loay hoay với câu hỏi nên chọn con đường nào. Trong khi tấm bằng đại học không còn là “tấm vé đảm bảo”, những lựa chọn dựa trên năng lực và kỹ năng thực hành đang mở ra hướng đi thực tế hơn cho người trẻ.
Thay vì chỉ ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện trong sách giáo khoa, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên được tiếp cận lịch sử thông qua những chuyến đi thực tế đến bảo tàng, di tích.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại, ngành Giáo dục tỉnh Hưng Yên đã và đang tạo ra những bước chuyển mình rõ nét, đặc biệt trong giảng dạy Lịch sử - môn học vốn bị coi là khô khan, nặng về ghi nhớ.
Ngoài thời gian đăng ký chung trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhiều trường đại học đã ấn định lịch nhận hồ sơ xét tuyển riêng cho từng phương thức ngay sau nghỉ lễ. Thí sinh cần lưu ý tránh quá hạn.
Phát hiện mối liên hệ "dạng chữ U" giữa lượng sắt hấp thụ qua thức ăn và nguy cơ ung thư dạ dày, 5 sinh viên Đại học Y Hà Nội có bài đăng trên tạp chí Q1 - nhóm uy tín hàng đầu.
Vốn được nhìn nhận là môn học khó tiếp thu, nhưng khi được ứng dụng khoa học công nghệ, lịch sử trở nên gần gũi, mang đến hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập.