Bắt nữ doanh nhân lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỉ đồng

Theo Nguyễn Hưởng | 10/11/2023, 10:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dùng thủ đoạn gian dối về dự án đầu tư trồng sâm Ngọc Linh, Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 10-11, tin từ Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ doanh nhân bị bắt vì cáo buộc lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Bị can Phạm Mỹ Hạnh khi chưa bị khởi tố

Theo tài liệu điều tra, tháng 8-2017, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh được thành lập, bị can Phạm Thị Mỹ Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Theo đó, từ khi thành lập công ty đến tháng 11-2022, bị can Phạm Thị Mỹ Hạnh đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỉ đồng. Để các nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ, số tiền còn lại thì nữ bị can chiếm đoạt.

Theo cảnh sát, số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư là đặc biệt lớn. Sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nữ doanh nhân lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỉ đồng