Bắt ổ nhóm chuyên đột nhập nơi thờ tự trộm cắp cổ vật

PV | 11/02/2022, 18:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Phạm Đức Hùng, trú tại xã Bình Nghĩa (Bình Lục - Hà Nam), từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chuyên nhằm vào đền chùa, các nơi thời tự gây án.

Công an Hà Nội nhận được tin báo tại đền Vân Mộng, thuộc thôn Giáp Bốn, xã Tuy Lai (Mỹ Đức), xảy ra một vụ trộm cắp cổ vật với thủ đoạn táo tợn, manh động, gây bức xúc cho người dân.

Kẻ gian đã đột nhập vào đền trộm cắp một số đồ thờ cúng như đỉnh đồng, sắc phong, lọ lục bình và cậy phá két sắt để trộm cắp tiền công đức.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng nghi vấn đang cất giữ đôi lọ lục bình có đặc điểm giống tang vật của vụ trộm cắp tại đền Vân Mộng.

trom-cap-co-vat.jpeg
Bắt ổ nhóm chuyên đột nhập nơi thờ tự trộm cắp cổ vật

Từ ngày 25 đến ngày 28/1/2022, công an bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án. Danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Đức Hùng (SN 1980, trú tại thôn 1 - Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Hùng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chuyên nhằm vào đền, chùa, các nơi thời tự gây án.

Bùi Hữu Đạt (SN 1973, trú tại xóm 5 - Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) chuyên mua bán đồ cổ vật, thờ cúng. Đạt cũng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của Nguyễn Mạnh Cường (SN 1979, trú tại thôn An Mỹ, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội). Cường cũng là đối tượng chuyên mua gom những cổ vật do trộm cắp.

Bài liên quan
Thông chốt kiểm soát dịch, kẻ gây ra 11 vụ trộm cắp sa lưới
Trên đường đi tiêu tụ tài sản bất chính, kẻ thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản sa lưới khi cố tình thông chốt kiểm soát dịch tại Hà Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt ổ nhóm chuyên đột nhập nơi thờ tự trộm cắp cổ vật