Bầu trời chìm trong bụi mịn, dân Hà Nội cảm thấy ngột ngạt vì ô nhiễm và rét khô
Nam Nguyên - Viên Minh/ VTC News•29/11/2025 17:52
Sáng 29/11, Hà Nội chìm trong lớp mù dày và bụi mịn do rét khô và nghịch nhiệt, chất lượng không khí xuống mức xấu khiến người dân ra đường phải bịt kín khẩu trang.
Những ngày qua, không khí ở Hà Nội luôn trong tình trạng ô nhiễm, với chỉ số không khí ở mức báo động. Sương mù và bụi mịn bao phủ nhiều khu vực, khiến tầm nhìn giảm đáng kể.
Theo thông tin từ ứng dụng Air Visual (theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới), chất lượng không khí (IQA) của TP Hà Nội lúc 7h ngày 29/11 ở ngưỡng 189, xếp thứ 7 trên toàn thế giới. Đây là mức rất không tốt, có hại cho sức khỏe.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 8h cùng ngày, dù trời có nắng nhưng nhiều khu vực trong thành phố vẫn bị bao phủ bởi lớp mù dày, hạn chế tầm nhìn và ảnh hưởng giao thông trên nhiều tuyến đường.
Lớp sương mù mờ ảo dưới ánh mặt trời, tạo nên khung cảnh xám xịt trên các tuyến phố.
Không khí đặc quánh, bụi mịn lơ lửng khắp nơi, khiến người dân cảm thấy khó chịu khi ra ngoài.
Đặc biệt, những khu vực có mật độ giao thông cao cùng nhiều công trình đang thi công như Thanh Xuân, Hà Đông, Trung Yên, Mỹ Đình, Cầu Giấy… đều ghi nhận chỉ số chất lượng không khí từ 150-200, mức kém và xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Mù dày đặc bao trùm khu vực Thanh Xuân - một trong những phường có mật độ dân cư đông đúc nhất Thủ đô.
Những ngày qua Hà Nội bước vào trạng thái rét khô, nhiệt độ ban ngày khoảng 19-25°C, trong khi ban đêm và sáng sớm giảm xuống chỉ còn 12-14°C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, lên tới hơn 7-11°C, khiến không khí càng trở nên hanh khô, kết hợp với nghịch nhiệt làm bụi mịn khó khuếch tán. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm những ngày này trở nên khó chịu hơn với người dân. (Trong ảnh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến và Hà Đông bị bao phủ bởi sương mù và bụi mịn sáng 29/11).
“Thời tiết chênh lệch nhiệt độ khiến tôi dễ mệt, còn bụi mịn thì dày đặc. Nhiều hôm đứng ngoài đường vài phút đã thấy rát cổ”, bà Hoàng Thị Thu, ở đường Nguyễn Tuân, Hà Nội chia sẻ.
“Ngày nắng đêm lạnh đã khó chịu rồi, nhưng lớp bụi mù dày mới là điều đáng lo. Tôi phải cho con đeo khẩu trang hai lớp, trùm kín áo khoác mà vẫn sợ cháu hít phải bụi mịn. Đường thì mờ, xe cộ đông, vừa lạnh vừa ô nhiễm nên di chuyển rất vất vả”, anh Nam Anh, trú tại phường Hà Đông nói.
Nhiều người che kín mặt, đeo khẩu trang dày khi di chuyển giữa lớp mù ô nhiễm ở Hà Nội sáng 29/11.
Đến 10h cùng ngày, dọc tuyến đường Quang Trung, Hà Đông, lớp sương mù vẫn bao phủ, hạn chế tầm nhìn và làm giảm tốc độ lưu thông.
Tương tự, khu vực đường Khuất Duy Tiến và Nguyễn Xiển cũng chìm trong mịt mù.
Trước đó, nhiều điểm đo tại Hà Nội đã ghi nhận nồng độ PM2.5 cao, có lúc gần chạm mức nguy hiểm, đặc biệt ở các khu vực đông dân cư.
Nhiều tòa nhà cao tầng trở nên mờ nhạt, khó quan sát từ mặt đường phía dưới.
Trước đó, ngày 26/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và 6 tỉnh, thành phố lân cận gồm: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình để cảnh báo đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong 10 ngày tới.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù).
Hình thái thời tiết trên sẽ làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.
Sáng nay, chỉ số chất lượng không khí (AQI⁺) tại Hà Nội ghi nhận mức 192, thuộc ngưỡng xấu (màu đỏ) và đứng thứ 4 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới cùng thời điểm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Người học ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược có thể được cấp học bổng từ 3,7 đến 8,4 triệu đồng tùy chương trình, trình độ đào tạo.
Tử vi hàng ngày 23/5/2026 của 12 con giáp, Tam Hợp giúp cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Một mối quan hệ tốt đẹp là nơi cả hai cùng được tự do phát triển là chính mình.
Con số may mắn hôm nay 23/5/2026 theo tuổi hay con số may mắn theo 12 con giáp sẽ được chọn ra như thế nào, đâu là số đẹp hôm nay cho bạn, cùng xem ngay bài viết dưới đây để dễ dàng chớp cơ hội đổi vận phát tài nhé.
Ngày mai, Ninh Bình và Đà Nẵng là hai địa phương đầu tiên tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, chính thức mở màn mùa tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập tỉnh thành.
Một trường đại học hạnh phúc không được đo bằng cảm giác dễ chịu hay thành tích bề nổi, mà ở khả năng giúp người học trưởng thành, được truyền cảm hứng và phát huy năng lực. Theo các chuyên gia, để làm được điều đó, đại học không chỉ cần môi trường học tập tích cực mà còn đòi hỏi thay đổi từ tư duy quản trị đến cách đặt con người vào vị trí trung tâm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu 4 địa phương liên quan các dự án cầu vượt sông Hồng hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/5.
Theo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe
Nghệ An đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, tăng cường giải pháp bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.