Sáng nay (10/2), vùng nhiễu động trên khu vực Nam Biển Đông đã mạnh lên thành một vùng áp thấp, dự báo gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ trong nhiều ngày tới, thời tiết trên biển rất xấu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trên khu vực Nam Biển Đông vừa hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này nối với với rãnh áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông.
Do ảnh hưởng của hình thái thời tiết trên nên ở đảo Phú Quý (Bình Thuận) sáng nay có gió giật cấp 7-8, đảo Song Tử Tây (Khánh Hoà) có gió giật cấp 7, trạm Huyền Trân ( Bà Rịa – Vũng Tàu) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-10.
Dự báo trong ngày và đêm 10/2, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Sang ngày và đêm 11/2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4,5m.
Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp ở Nam Biển Đông nên khu vực Phú Yên đến Bình Thuận từ chiều 10/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 11-14/2, khu vực Phú Yên đến Bình Thuận tiếp tục thời tiết xấu, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định trong các ngày 15-16/2 cũng có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.
Khu vực Đông Nam Bộ trong khoảng thời gian từ 12-16/2 cũng có thể đón mưa trái mùa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của La Nina, trong những tháng đầu năm 2025, khu vực Thái Bình Dương gió tín phong sẽ mạnh hơn trung bình, hoạt động đối lưu sẽ suy giảm ở khu vực gần Trung tâm Thái Bình Dương và gia tăng trên phần phía Tây Thái Bình Dương.
Điều này khiến khu vực Đông Nam Á, trong đó có khu vực phía nam của Việt Nam có thể xuất hiện mưa trái mùa cục bộ trong những tháng mùa khô.