"Biển người" đổ về trung tâm TP.HCM chờ xem pháo hoa mừng lễ 30/4

30/04/2023, 20:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP.HCM, Khu đô thị Thủ Thiêm để chờ xem pháo hoa khai hoả từ trên nóc hầm Thủ Thiêm.

Lễ 30/4 năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Từ cuối chiều, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã 1đông đúc người dân vui chơi, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian và chờ xem pháo.

Sau đợt bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Mão, người dân TP.HCM tiếp tục được thưởng thức những màn pháo hoa đẹp mắt vào lúc 21h-21h15 kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.

Nhiều khách du lịch nước ngoài cùng hoà chung không khí vui nhộn, âm nhạc sôi động trên phố đi bộ.

Mặc dù 21h pháo hoa mới khai màn nhưng ngay từ đầu giờ tối, nhiều gia đình, bạn trẻ đã có mặt tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng để vui chơi, chờ xem pháo hoa. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đoạn gần sông Sài Gòn nhiều người cũng đã ngồi chờ sẵn từ rất sớm.

Nhiều nhóm người đã chọn vị trí đẹp nhất bên bờ sông, đối diện điểm bắn đầu hầm sông Sài Gòn. Từ công viên có thể thưởng thức những màn pháo hoa rõ nhất mà không bị che khuất bởi bất kỳ chướng ngại vật nào.

Từ 18h30 đến 21h30, cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1 để tổ chức chương trình bắn pháo hoa.

Thời điểm 18h, dọc bờ sông Sài Gòn, quận 1 đã có rất đông người đổ về hóng mát, vui chơi, ăn uống, “xí” chỗ đẹp chờ xem pháo hoa. “Do lễ 30/4 pháo hoa bắn sớm hơn so với dịp Tết, cộng với thời tiết thành phố về chiều mát mẻ, không đi chơi xa nên mọi người ra khu đô thị sớm để hóng mát chờ đến giờ khai màn pháo hoa”, anh Bùi Thanh Toàn (ngụ TP Thủ Đức) cho hay.

Nhiều người chào bán tấm ngồi bằng bạt nilon, giấy carton cứng cho người dân với giá 10.000 đồng/chiếc.

Một số người tự mang ghế ra sát lan can công viên bên bờ sông chờ xem pháo hoa. Thời tiết TP.HCM hiện rất mát mẻ, thu hút người dân đổ ra đường vui chơi.

Anh Đặng Hoàng Phát (quận 4) cho biết dù gần nhà nhưng gia đình anh vẫn ăn cơm sớm, ra trước thời điểm bắn hơn 3 tiếng để vừa “xí” chỗ vừa ngồi hóng mát. “Nếu ra muộn sẽ không còn chỗ đẹp để nhìn được pháo hoa rõ ràng”, anh Phát cho hay.

Trước thời điểm pháo hoa khai màn 2 giờ, người dân đổ về khu vực công viên bến Bạch Đằng càng lúc càng đông, nhiều điểm đang được lấp kín chỗ.

Từ 20h đến 21h30, cơ quan chức năng cấm xe cộ đi đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, cùng một số đoạn đường, cầu quanh khu vực bắn pháo hoa.

Càng gần thời điểm pháo hoa khai màn, các khu vực xung quanh điểm bắn càng trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn. Người xem pháo hoa phần lớn đang đổ về dọc công viên bến Bạch Đằng từ cột cờ Thủ Ngữ đến chân nhánh cầu Thủ Thiêm 2.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Biển người" đổ về trung tâm TP.HCM chờ xem pháo hoa mừng lễ 30/4