Bình Phước: Cô gái trẻ bị bán vào quán cà phê "chiều khách"

16/01/2024, 16:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tin vào quảng cáo "việc nhẹ lương cao", cô gái trẻ bị nhóm người bán vào quán cà phê trá hình để "chiều khách".

Ngày 16-1, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ nhóm 4 người để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Nhóm người bị tạm giữ, gồm: Hồ Chí Tú (22 tuổi); Nguyễn Trọng Nghĩa (31 tuổi); Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi) và Vũ Thanh Tùng (31 tuổi).

Bình Phước: Cô gái trẻ bị bán vào quán cà phê

Nhóm người mua bán người cho quán cà phê đang bị tạm giữ. Ảnh: CABP

Theo cơ quan công an, em T (16 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) thấy Tú quảng cáo trên facebook tuyển nhân viên “việc nhẹ lương cao” nên đã liên hệ để xin việc.

Sau đó, Tú giao cho Nghĩa và Tùng chở em T đến TP Thuận An, Bình Dương đưa vào làm tại một cơ sở massage để làm việc, nhưng em T không đồng ý.

Tiếp đó, nhóm này đưa em T đến quán cà phê "chiều khách" tại thị xã Chơn Thành, Bình Phước do Dũng làm chủ.

Tại đây, Dũng trả cho nhóm của Tú 10 triệu đồng rồi đưa em T vào làm việc.

Do Dũng bắt em T phải massage "chiều khách" nên em T phản kháng, không chịu làm tại quán cà phê. Sau đó, nhóm này đã thả cho em T về nhà.

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang nhanh chóng điều tra và bắt khẩn cấp nhóm người này.

Sau đó, đơn vị đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và nhóm người này cho Công an thị xã Chơn Thành tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong nhóm mua bán người này vẫn còn một thanh niên đang bỏ trốn. Hiện lực lượng công an đang truy tìm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Phước: Cô gái trẻ bị bán vào quán cà phê "chiều khách"