Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đề cao trách nhiệm với Hội đồng thẩm định SGK lớp 11

Nguyễn Thảo Nguyên | 12/09/2022, 11:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 12/9, tại Hải Phòng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (Bộ GD&ĐT) làm việc với Hội đồng thẩm định SGK lớp 11.

SGK lớp 11, theo Chương trình GDPT 2018 sẽ được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường từ năm học 2023-2024. Để đảm bảo tiến độ, lộ trình và chất lượng SGK lớp 11, Bộ GD&ĐT đã thành lập các Hội đồng thẩm định SGK từ ngày 21/7.

TS Sái Công Hồng- Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học báo cáo về tiến độ công việc của các Hội đồng thẩm định SGK lớp 11. Theo đó, đến nay, các Hội đồng thẩm định các bộ sách đang thực hiện theo đúng tiến độ, đúng quy trình.

Công tác thẩm định SGK lớp 11, đợt 1 được chuẩn bị chu đáo. Bộ đã nhận các bản SGK từ 19/7; có 57 bản mẫu của các NXB, trong đó có môn nhiều bản sách như: Tiếng Anh 9 cuốn, GD Thể chất 8 cuốn.. Ngày 21/7, 15 hội đồng thẩm định SGK được thành lập. Trong Hội đồng thẩm định, 1/3 thành viên là thầy cô thuộc các trường THPT; 50% thành viên hội đồng thẩm định đã tham gia thẩm định SGK lớp 10, đảm bảo tính kế thừa.

 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đề cao trách nhiệm với Hội đồng thẩm định SGK lớp 11 ảnh 1

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định SGK.

Ngày 10/9, tại Hải Phòng, Bộ GD&ĐT đã khai mạc các Hội đồng thẩm định. Ngay sau đó, các Hội đồng đã làm việc trực tiếp theo các quy trình, quy định chung. Trên cơ sở các tiêu chí, Chủ tịch các Hội đồng xây dựng toàn bộ quá trình thực hiện.

Quá trình các Hội đồng thẩm định làm việc, thành viên Hội đồng làm việc trực tiếp với các tác giả viết sách để trao đổi, phân tích, soi xét các tiêu chí theo quy định, chất lượng các bài học. Hội đồng thẩm định sẽ làm việc theo cách cuốn chiếu từng bộ sách.

Theo tiến độ, Hội đồng thẩm định SGK lớp 11 sẽ kết thúc cuối tháng 9, một số Hội đồng sẽ kết thúc vào ngày 25-26/9.

Tại buổi làm việc, thành viên của các Hội đồng đã báo cáo lãnh đạo Bộ về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thẩm định.

Thuận lợi cơ bản là các thầy cô làm công tác thẩm định SGK lớp 11 năm nay có nhiều người đã tham gia Hội đồng thẩm định SGK lớp 10 nên đã có kinh nghiệm.

 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đề cao trách nhiệm với Hội đồng thẩm định SGK lớp 11 ảnh 2

Thành viên Hội đồng thẩm định chia sẻ thuận lợi và khó khăn trong quá trình thẩm định SGK lớp 11.

Đại diện Hội đồng thẩm định môn Ngữ văn cho hay, đến nay Hội đồng đang làm việc theo đúng quy trình đề ra. Căn cứ vào Chương trình GDPT 2018 với các yêu cầu, nội dung cần đạt, các thành viên sẽ cùng phân tích, nghiên cứu, thẩm định các bộ SGK hướng đến những sản phẩm tốt nhất cho chương trình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ GD&ĐT lắng nghe những ý kiến, chia sẻ tâm huyết của thành viên các Hội đồng môn: Sinh học, Toán, Tin học, GDTC, Giáo dục kinh tế và pháp luật...

Các thành viên thẩm định cho rằng, sẽ cố gắng bằng năng lực chuyên môn, tâm huyết của mình để góp ý, điều chỉnh cần thiết nhất, mang đến chất lượng tốt cho bộ sách.

 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đề cao trách nhiệm với Hội đồng thẩm định SGK lớp 11 ảnh 3

Theo tiến độ Hội đồng thẩm định SGK lớp 11 sẽ kết thúc cuối tháng 9, một số Hội đồng sẽ kết thúc vào ngày 25-26/9.

Thành viên Hội đồng thẩm định môn Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật mong muốn có những điều chỉnh về một số nội dung trong bản sách đảm bảo tính chính xác, bắt nhịp yêu cầu thực tiễn....

Việc xem xét, đối chiếu bản mẫu SGK lớp 11 với các thông tư quy định để thấy được những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cắt bỏ là vấn đề khó khăn, trở ngại và mất nhiều thời gian. Một số thầy cô cho rằng, quá trình thẩm định cần thiết phải xin thêm ý kiến của các giáo viên dạy phổ thông. Sau khi Hội đồng thẩm định lần 1 có góp ý, sửa đổi, bản sách cần đồng thời chuyển tới Hội đồng thẩm định để thực hiện quy trình tiếp theo và chuyển cho nhóm giáo viên phổ thông để có nghiên cứu, góp ý kịp thời.

Qua phát biểu của thành viên các Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, công việc thẩm định các bộ SGK lớp 11 có nhiều điểm thuận lợi, bởi nhiều thầy cô có kinh nghiệm từ lần thẩm định SGK lớp 10.

Thứ trưởng mong muốn, các thành viên thẩm định SGK cần làm việc công tâm, khách quan, vòng 1 càng phải chặt chẽ. Nếu có những bộ SGK không đảm bảo chất lượng, kiên quyết bỏ lại bởi mục tiêu số 1 là chất lượng.

Thứ trưởng yêu cầu các thầy cô giáo bậc phổ thông cần có những góp ý khách quan, thể hiện trách nhiệm, vai trò của mình. Hội đồng thẩm định sách có tính pháp lý cao nên vai trò rất quan trọng để có được những cuốn SGK chất lượng.

 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đề cao trách nhiệm với Hội đồng thẩm định SGK lớp 11 ảnh 4

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, công việc thẩm định các bộ SGK lớp 11 có nhiều điểm thuận lợi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bày tỏ niềm tin, bằng kinh nghiệm, tâm huyết, quá trình làm việc nghiêm túc, các thầy cô góp ý, đề xuất, Bộ sẽ nghiên cứu nếu cần thiết phải điều chỉnh, sẽ tiếp thu điều chỉnh một cách tốt nhất.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận vai trò của Hội đồng thẩm định SGK. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các thầy cô là thành viên trong Hội đồng dành thời gian, chuyên tâm cho công tác và đề cao vai trò của mình để có thể thẩm định được các bộ SGK chất lượng.

Các thầy cô cần có cái nhìn, thái độ đúng với Chương trình GDPT 2018, đó là sự cố gắng lớn của tập thể. Chương trình là chỗ dựa quan trọng cho đổi mới, là tiền đề, xương sống của đổi mới. Hãy để những khoảng mở phát huy sáng tạo, năng lực phẩm chất của cả người dạy và người học, nhưng Chương trình cũng không phải là "nhất thành bất biến".

Nếu phát hiện có điểm chưa hợp lý, các thầy cô cần xem xét kĩ, nhiều chiều và có tham góp ý kiến tập thể. Những điểm chưa phù hợp có thể ghi chép lại gửi bộ phận tổ chức, chuyển về Bộ. Những vấn đề mang tính chất kĩ thuật nếu có thể điều chỉnh, Bộ sẽ điều chỉnh.

Quá trình thẩm định, các thành viên cũng nhìn nhận khách quan sự khác nhau giữa các bộ sách để đánh giá sòng phẳng, gạn đục khơi trong, nhưng không chấp nhận cái sai. - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Bài liên quan
Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca kháng cáo
Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và vợ chồng "trùm" hoá đơn đỏ Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng Nguyễn Đình Đương (cựu chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải) đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đề cao trách nhiệm với Hội đồng thẩm định SGK lớp 11