Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thăm và tặng quà trường học tại Điện Biên

12/04/2024, 15:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 12/4, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác Bộ GD&ĐT tới thăm và tặng quà một số trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Cùng làm việc với đoàn có ông Mùa A Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên.

Chú trọng giáo dục dân tộc

Tới thăm Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng nhà trường một phòng máy tính với 24 máy để phục vụ cho việc học tập của học sinh. Đoàn công tác Bộ GD&ĐT cũng đã trao tặng 1.500 cuốn vở và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên.

Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên được thành lập năm 1956, là trường chuyên biệt dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, có vai trò quan trọng trong tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số cho tỉnh Điện Biên.

Năm học 2023 - 2024, Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên có 665 học sinh thuộc 16 dân tộc với 19 lớp. Chất lượng dạy và học của trường đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của tỉnh Điện Biên, với tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm khoảng 80%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng phòng máy tính cho Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng phòng máy tính cho Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên.

Chia sẻ vui mừng được tới thăm thầy và trò Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với những kết quả sinh động trong đào tạo học sinh toàn diện của trường.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, bề dày thành tích của Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên trong gần 70 năm qua, Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp nối thành tích, tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp vào thành tựu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho địa phương và đất nước.

Chụp ảnh cùng thầy và trò Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên.
Chụp ảnh cùng thầy và trò Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên.

Theo Bộ trưởng, với các em học sinh và các thầy cô giáo ở các điều kiện dạy và học thuận lợi hơn để đạt được thành tích đã không dễ dàng, nhưng với các thầy cô và học sinh trường dân tộc nội trú thành tích đạt được càng khó khăn hơn. Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực, sự cố gắng của thầy và trò Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên đã làm được nhiều việc, nhiều thế hệ học trò của tỉnh đã trưởng thành và đóng góp cho quá trình phát triển của địa phương.

Trồng cây lưu niệm tại Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên.
Trồng cây lưu niệm tại Trường phổ thông DTNT tỉnh Điện Biên.

Gửi gắm tới các em học sinh về sự tự tin - tự hào - tự cường, Bộ trưởng mong các em sẽ cố gắng, nỗ lực để trưởng thành, tự tin chứ không tự ti khi bước vào cuộc sống. Các em cũng cũng cần tự hào về dân tộc mình với những giá trị văn hoá, tinh thần riêng của mình và cố gắng không ngừng với tinh thần tự cường.

Tập trung gỡ khó triển khai Chương trình mới

Thăm và làm việc tại Trường THCS xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trò chuyện với giáo viên nhà trường về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Theo thầy Trần Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Hưng, sau gần 4 năm triển khai Chương trình GDPT 2018, nhà trường đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Bộ trưởng cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường THCS xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.
Bộ trưởng cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường THCS xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Chia sẻ với Bộ trưởng về những thay đổi tích cực của học sinh, giáo viên, những thuận lợi sau thời gian thực hiện chương trình GDPT mới, giáo viên trường THCS xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên cũng mong muốn sớm được trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học để đảm bảo việc thực hiện chương trình đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Ghi nhận nỗ lực của giáo viên trường THCS xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, Bộ trưởng cho rằng đổi mới sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu. Do đó, những khó khăn trong thực tiễn giảng dạy, các nhà giáo cần thẳng thắn trao đổi với các cấp quản lý để cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Trao tặng sách và thiết bị trường học cho Trường THCS Thanh Hưng.
Trao tặng sách và thiết bị trường học cho Trường THCS Thanh Hưng.

Theo Bộ trưởng, chương trình GDPT mới trọng tâm là phát triển con người, cách thiết kế chương trình cũng khác. Do vậy, nhà trường cần phân tích sâu để có cách tiếp cận phù hợp. Đồng thời, có bước đi để triển khai các môn học mới đạt hiệu quả.

Đoàn công tác trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn công tác trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã trao tặng học sinh trường THCS xã Thanh Hưng sách, thiết bị trường học, 1.000 cuốn vở và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nâng chất đào tạo giáo dục mầm non

Thăm Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dành thời gian chia sẻ với nhà trường về những việc cần chuẩn bị cho định hướng phát triển thành trường đại học như Đề án đang được xây dựng và mong mỏi của địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng tranh lưu niệm cho trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng tranh lưu niệm cho trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên.

Trong đó, Bộ trưởng lưu ý tới việc chuẩn bị ngành nghề đào tạo với việc tiếp tục “chăm chút” cho đào tạo giáo viên để phục vụ cho nhu cầu nhân lực của địa phương, nhất là giáo viên dạy các môn học mới như: Ngoại ngữ, Tin học, Nghệ thuật…

Về cơ sở vật chất cho quy mô một trường đại học, Bộ trưởng mong muốn tỉnh Điện Biên sẽ quan tâm để nhà trường có cơ ngơi tương xứng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban giám hiệu và cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban giám hiệu và cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Nhắc tới cơ hội và thách thức khi định hướng thành trường đại học, Bộ trưởng mong trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên sẽ có đủ khát vọng, đủ khả năng để tự đổi mới mình, đủ quyết tâm để chuẩn bị được, nhất là về nhân lực cho định hướng lớn này.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bộ trưởng lưu ý trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tiếp tục làm tốt việc đào tạo giáo viên mầm non, trong bối cảnh ngành học mầm non đang bắt tay ráo riết đổi mới. Song song với đó là việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vì đây là ngành học đang thiếu nhiều giáo viên nhất, chịu nhiều áp lực nhất, thu nhập thấp nhất và giáo viên nhiều tâm tư nhất.

Không để giáo viên đơn độc trong hành trình đổi mới

Làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhắc tới vai trò quan trọng của quản lý cấp Sở trong việc triển khai các chính sách giáo dục vào thực tế. Bộ trưởng đánh giá cao tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, chuyên viên thuộc Sở GD&ĐT Điện Biên trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức song đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đoàn công tác làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên.
Đoàn công tác làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên.

Nhấn mạnh bối cảnh toàn ngành Giáo dục đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với khâu đột phá của đột phá là con người, là lực lượng nhà giáo, Bộ trưởng chia sẻ đây là yếu tố nền tảng, yếu tố quyết định, giới hạn đổi mới của giáo viên đến đâu chính là giới hạn đổi mới giáo dục. Đồng thời, mong muốn Sở GD&ĐT Điện Biên chia sẻ cách nhìn, định hướng này để quan tâm tâm phát triển đội ngũ nhà giáo.

Trong đó, cần chắt chiu từng chỉ tiêu biên chế giáo viên, chăm lo, quan tâm tới các thầy cô giáo, bao gồm những giáo viên đang cống hiến, hy sinh ở từng điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng hành động cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018 đang diễn ra và bước vào giai đoạn triển khai những lớp cuối cùng, Bộ trưởng đề nghị cán bộ, chuyên viên Sở GD&ĐT Điện Biên đã làm tốt thì sẽ làm tốt hơn nữa công tác hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, không để giáo viên đơn độc trong hành trình này và tập trung cho giai đoạn về đích tốt nhất.

Bộ trưởng cũng lưu ý Sở GD&ĐT Điện Biên quan tâm kiến nghị với tỉnh về tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học cho các nhà trường, bởi ngay trong quá trình đổi mới nếu kịp thời có thiết bị sẽ phát huy được hiệu quả trong dạy và học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng tranh lưu niệm cho Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng tranh lưu niệm cho Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên.

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng mong muốn Sở GD&ĐT Điện Biên quan tâm hơn nữa tới giáo dục dân tộc. Củng cố hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú. Qua đó, đảm bảo chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng trong giáo dục.

Bộ trưởng cho rằng, mọi thuận lợi, khó khăn của Sở cũng chính là thuận lợi, khó khăn của Bộ. Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi gắm: “Mỗi cấp làm tốt công việc của mình thì công việc của toàn ngành sẽ tốt”.

Bài liên quan
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thị sát hợp luyện diễu binh, diễu hành tại sân vận động Điện Biên
Sáng 28/4, tại sân vận động Điện Biên (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), các khối lực lượng vũ trang, đoàn thể, quần chúng đã thực hiện hợp luyện diễu binh, diễu hành. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra hợp luyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thăm và tặng quà trường học tại Điện Biên