Không chỉ là thành viên chủ chốt của đội tuyển bóng bàn quốc gia Nhật Bản mà Kasumi Ishikawa còn là "nữ thần" trong tim của người hâm mộ thể thao xứ phù tang.
Chỉ có điều, Kasumi Ishikawa đã để thua trước Yu Mengyu, vận động viên đến từ Trung Quốc, ở trận tứ kết.Có một điều khá đáng chú ý là Kasumi Ishikawa luôn nhận được tình cảm yêu mến nồng nhiệt từ người hâm mộ.Từ năm 2014 - 2020, Kasumi Ishikawa thậm chí còn đều đặn góp mặt trong tốp 5 gương mặt thể thao được yêu thích nhất tại Nhật Bản.Đặc biệt, Kasumi Ishikawa còn rất thành thạo tiếng Trung do có thời gian làm việc với các huấn luyện viên Trung Quốc. Và cũng vì vậy nên cô gái người Nhật Bản đã nhận được rất nhiều cảm tình từ quốc gia tỷ dân.Hồi năm 2016, cô gái sinh năm 1993 đã thu hút hơn 60.000 người theo dõi ngay trong ngày đầu tiên mở tài khoản trên Weibo, trang mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc.Có thể khẳng định, tên tuổi của Kasumi Ishikawa sớm đã vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.
(GDTD) - Các sao Việt thường xuyên sống ảo tại gia khi hạn chế đi lại do dịch bệnh. Dù chỉ chụp ảnh ở nhà, nhưng những ngôi sao này vẫn cho ra đời loạt ảnh đẹp.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc sáng 23/3 tại Hà Nội, sẽ xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026 với tinh thần “Bản lĩnh - Khát vọng - Xung kích - Sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên Tổng Công ty Ba Son, đã triển khai chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực.
Lần đầu tiên, Quốc hội có sự tham gia của những đại biểu thuộc thế hệ Gen Z sinh sau năm 2000. Đáng chú ý, trong số này có 2 cô giáo sinh năm 2001 và 2002.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2026-2027, thành phố sẽ có thêm 6 trường THPT mới đi vào hoạt động, dự kiến bổ sung thêm khoảng 3.000 chỗ học mới.