Ca sĩ Khánh Phương bán sạch cổ phiếu SJC, công ty do vợ làm chủ tịch

12/08/2023, 16:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) đã đăng ký bán toàn bộ 908.476 cổ phiếu SJC đang nắm giữ, tương đương 13,1% vốn điều lệ từ ngày 7-31/8, với mục đích sử dụng cho việc cá nhân.

Chiếu theo giá cổ phiếu SJC đầu phiên 8/8 là 10.800 đồng/cổ phiếu, ông Phương có thể thu về gần 10 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 16/6, ca sĩ Khánh Phương đã bán hơn 901.000 cổ phiếu SJC, hạ tỷ lệ sở hữu xuống 13,1% vốn điều lệ như hiện tại. Ước tính, giá trị thương vụ khoảng 12,5 tỷ đồng, tương đương 13.900 đồng/cổ phiếu.

Đại gia tuần qua: Ca sĩ “Chiếc khăn gió ấm” thu được bao nhiêu tiền sau khi bán sạch cổ phiếu công ty do vợ làm chủ tịch? - 1

Hồi tháng 5, ca sĩ Khánh Phương nói muốn giữ sự kiểm soát lâu dài đối với công ty để biến nó thành một mã cổ phiếu có thực lực thật sự chứ không phải là cơn sốt ảo, nhưng đến nay đăng ký bán sạch.

Một cổ đông khác của SJC là Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam - doanh nghiệp liên quan đến vợ ông Phương cũng thoái vốn.

Hồi đầu tháng 5, trả lời báo chí về việc đầu tư vào cổ phiếu SJC, ca sĩ Khánh Phương khẳng định: “Tôi không phải nhà đầu tư dạng “lướt sóng”, liên tục mua bán cổ phiếu để kiếm lời vài tỷ hay vài chục tỷ. Mục đích của tôi là đầu tư để có quyền kiểm soát các công ty mà tôi cảm thấy tiềm năng, có sự thu hút đối với nhiều người”.

Ca sĩ Khánh Phương cho biết đã “gom” cổ phiếu SJC từ khi mới chỉ có giá vài ngàn/cổ phiếu cho tới bây giờ. Trước Tết, số cổ phiếu ông Phương nắm giữ tăng giá đỉnh điểm lên tới 17 - 18.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu mà ca sĩ Khánh Phương nắm lên tới hơn 2 triệu cổ nhưng ông không gom để “đẩy giá” lên kiếm lời.

“Tôi muốn giữ sự kiểm soát lâu dài đối với công ty để biến nó thành một mã cổ phiếu có thực lực thật sự chứ không phải là cơn sốt ảo”, ca sĩ Khánh Phương khẳng định.

Đại gia 69 tuổi bị thổi bay gần 100 tỷ đồng trong ngày thị trường chứng khoán tăng mạnh

Trong phiên giao dịch ngày 11/8, thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc mạnh bởi áp lực chốt lời của nhiều nhà đầu tư, mã cổ phiếu ANV của CTCP Nam Việt lại ghi nhận mức giảm 1.000đ/cổ phiếu, tương đương mức giảm 2,75% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 35.300đ/cổ phiếu. Đây cũng là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của mã cổ phiếu này trong 5 phiên giao dịch gần nhất.

Với mức giảm của cổ phiếu ANV trong phiên giao dịch ngày 11/8 khiến khối tài sản của Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Doãn Tới ghi nhận mức giảm gần 72 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch, khối tài sản của đại gia 69 tuổi đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 2.534 tỷ đồng.

Liên quan đến ANV, mới đây ông Doãn Chí Thiên, con trai Tổng Giám đốc Doãn Tới đã bán 4,09 triệu cổ phiếu với mục đích cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/7 – 8/8 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Thiên nắm giữ tại ANV sẽ giảm xuống còn 70.999 cổ phiếu.

VinFast công bố thông tin mới, cổ phiếu Vingroup lên đỉnh 14 tháng

VIC kết thúc giao dịch tăng trần 6,92% lên mức giá 72.600 đồng/cp, mức cao nhất kể từ cuối tháng 6/2022. Tính từ đầu tuần, mã tăng khoảng 17%. Ông Phạm Nhật Vượng có thêm hơn 7.000 tỷ đồng tài sản. Nếu tính từ phiên 26/7 đến nay, hiện VIC đã tăng hơn 40%. Khối tài sản theo vốn hóa cổ phiếu của Chủ tịch Vingroup cũng tăng từ gần 15.000 tỷ đồng lên hơn 50.000 tỷ đồng, giành lại vị trí giàu nhất trên sàn chứng khoán từ ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát.

Đại gia tuần qua: Ca sĩ “Chiếc khăn gió ấm” thu được bao nhiêu tiền sau khi bán sạch cổ phiếu công ty do vợ làm chủ tịch? - 2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở lại ngôi vị người giàu nhất

Đà tăng tốc của VIC diễn ra trong bối cảnh VinFast đang tiến gần đến ngày niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, VinFast dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq vào ngày 15/8 sau khi cổ đông Black Spade đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh tại Đại hội cổ đông đặc biệt diễn ra vào ngày 10/8. 

Doanh nghiệp của đại gia đi tu Lê Phước Vũ đang làm ăn ra sao?

Trong quý 3 niên độ tài chính 2022-2023, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.646 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn bán hàng, lợi nhuận gộp thu về 892 tỷ đồng, giảm 44%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng sụt giảm mạnh 70%, đạt mức 13 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng cùng giảm nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi. Ngoài ra trong kỳ, công ty còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác đạt 7,5 tỷ đồng.

Hoa Sen thu về 12,2 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 96% so với quý 3 niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 14,2 tỷ đồng, giảm gần 95%.

Lũy kế 9 tháng, Hoa Sen ghi nhận doanh thu 23.544 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế phí, công ty vẫn lỗ 410 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1.100 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp của ông Lê Phước Vũ vẫn còn cách rất xa mục tiêu lãi từ 100 - 300 tỷ đồng cho cả niên độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ca sĩ Khánh Phương bán sạch cổ phiếu SJC, công ty do vợ làm chủ tịch