Các nước trên thế giới tổ chức thi tốt nghiệp THPT thế nào?

27/10/2023, 14:17
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) chia sẻ đặc điểm chính trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT ở một số nước trên thế giới.

Thi tốt nghiệp THPT tại một số nước Châu Á

Theo đó, Trung Quốc tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT thống nhất trong cả nước tại các tỉnh, diễn ra trong 2-3 ngày. Đề thi do Bộ GDĐT chủ trì. Các tỉnh có thể dựa vào phạm vi nội dung do Bộ GDĐT quy định để tổ chức ra đề thi riêng.

Về môn thi, học sinh thi ba môn thi bắt buộc, gồm: Toán, Trung văn (Ngôn ngữ và Văn học như môn Ngữ Văn của Việt Nam), Anh văn và một môn lựa chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Hình thức thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Kết quả thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và được các trường ĐH, CĐ xem xét khi tuyển sinh.

Tại Thái Lan, học sinh lớp 12 phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia với các đề thi quốc gia. Các trường ĐH ở nước này đều chấp nhận kết quả khi xét tuyển thí sinh vào ĐH.

Thí sinh thi 3 môn bắt buộc: Toán, Tiếng Thái Lan (Ngôn ngữ và Văn học) và Tiếng Anh; học sinh được lựa chọn theo tổ hợp các môn: Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Văn hóa, Tôn giáo), Khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lí, Sinh học). Hình thức chủ yếu là thi trắc nghiệm.

Hàn Quốc, học sinh không phải trải qua một kỳ thi quốc gia để tốt nghiệp THPT như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các trường THPT cấp chứng chỉ xác nhận học sinh đã hoàn thành chương trình học THPT và được công nhận tốt nghiệp THPT.

Nhật Bản cũng không tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia. Việc công nhận tốt nghiệp THPT đều do trường THPT chịu trách nhiệm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thi tốt nghiệp THPT tại một số nước Châu Âu

Với nước Nga, kỳ thi quốc gia thống nhất là hình thức cơ bản đánh giá học sinh tốt nghiệp lớp 11 (tốt nghiệp THPT do hệ giáo dục phổ thông của Nga chỉ có 11 năm) dành cho các trường trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Tiếng Nga và Toán. Các môn khác do học sinh tự chọn trong số các môn Lịch sử, Khoa học xã hội, Văn học, Vật lí, Khoa học máy tính - Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha.

Bài thi môn Tiếng Nga và Toán không có bài tập dạng trắc nghiệm. Bài thi môn Ngoại ngữ thì có phần yêu cầu người thi phải nghe đoạn ghi âm bằng ngoại ngữ và trả lời theo nội dung của bài nghe.

Tại Pháp, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trên toàn quốc (kỳ thi tú tài). Kỳ thi tú tài 1 được bắt đầu ngay từ cuối năm lớp 11 và kết thúc vào cuối năm lớp 12, tuy nhiên hình thức thi có nhiều thay đổi.

Tính từ tháng 6 năm 2021kỳ thi Tú tài được thực hiện như sau:

Các bài thi bắt buộc gồm: Ngữ văn; Triết học; 2 môn học sở trường đã được học sinh chọn và bài thi thuyết trình trong khoảng thời gian 20 phút (học sinh sẽ thuyết trình về một đề tài đã chọn và chuẩn bị từ năm lớp 11 cho đến hết năm lớp 12), được thi vào cuối mùa xuân của năm lớp 12.

Cách xét tốt nghiệp: Các đánh giá thường xuyên chiếm 40% tổng số điểm tốt nghiệp, trong đó 10% được tính từ điểm tổng kết hai năm học lớp 11, lớp 12 và 30% đến từ điểm của hai bài kiểm tra chung (một bài ở lớp 11 và một bài ở lớp 12). Các đề kiểm tra chung được mỗi trường lựa chọn dựa trên bộ đề chung của Bộ GDĐT. Các bài thi cuối cấp chiếm 60% tổng số điểm tốt nghiệp.

Học sinh Trung Quốc thi ba môn thi bắt buộc, gồm: Toán, Trung văn, Anh văn và một môn lựa chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Học sinh Trung Quốc thi ba môn thi bắt buộc, gồm: Toán, Trung văn, Anh văn và một môn lựa chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thi tốt nghiệp THPT tại một số nước Châu Mỹ

Tại Hoa Kỳ, theo tờ Washington Post (2017), số tiểu bang bỏ dần thi tốt nghiệp THPT đang dần gia tăng. Năm 2015, còn 21/50 bang duy trì chính sách thi tốt nghiệp THPT, trong đó có Florida, Texas, California và New York. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau (2017), chỉ còn 13 bang. Đến năm 2018 chỉ còn 12 bang.

Bài thi sử dụng cũng rất khác nhau, phần lớn 12 bang này tổ chức, thiết kế bài thi chuẩn hóa toàn bang riêng nhưng cũng có bang như Mississippi, New Jersey cho phép học sinh thi bài thi do các tổ chức khảo thí chuyên nghiệp tổ chức để thay thế như bài thi ACT, SAT. Ở một số bang này, học sinh có nhiều lựa chọn để lấy bằng tốt nghiệp, trong đó có cả hình thức nộp hồ sơ chứng minh học lực.

Canada không tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông. Trong 4 năm học từ lớp 9 đến hết lớp 12, học sinh cần hoàn thành 30 tín chỉ, gồm 18 môn bắt buộc và 12 môn tự chọn, với điểm trung bình của mỗi môn phải đạt trên 50% để tốt nghiệp phổ thông trung học.

Nếu muốn vào đại học và cao đẳng, các trường chỉ xét tuyển điểm của 6 môn lớp 12 (điểm số của các lớp trước đều không tính) và một số điều kiện khác.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, đổi mới thi tốt nghiệp THPT để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội là xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới.

Như những thông tin về đặc điểm chính trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT một số nước trên thế giới ở trên, rõ ràng không có câu trả lời đơn nhất đúng sai cho những hình thức thi THPT, mà là mỗi cách đều cần phải phục vụ (một cách hiệu quả) mục đích của hệ thống giáo dục quốc gia.

Tuy nhiên, có một điểm chung ở các nước nêu ở trên, đó là: Phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng gọn nhẹ; bảo đảm học sinh được tiếp cận nghề nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề; đánh giá được quá trình dạy học và những mục đích khác.

Bài liên quan
Đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT: Thao tác thử, điều chỉnh thật
Các trường THPT giao cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổ hỗ trợ, hướng dẫn học sinh trong quá trình đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các nước trên thế giới tổ chức thi tốt nghiệp THPT thế nào?