Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh thời khóa biểu và tổ chức hoạt động dạy học phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh lưu ý, hiệu trưởng các trường cần linh hoạt sắp xếp thời gian học, đặc biệt với các môn giáo dục thể chất, quốc phòng -an ninh và các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa. Những hoạt động tập trung đông học sinh dưới trời nắng như xếp hàng, điểm danh, di chuyển giữa các lớp học cần được hạn chế hoặc điều chỉnh thời điểm tổ chức để tránh khung giờ nắng gắt.
.jpg)
Thực tế tại nhiều trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ những ngày gần đây thường xuyên dao động từ 36 - 40 độ C đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Một số cơ sở giáo dục đã chủ động thay đổi lịch học, giảm cường độ vận động ngoài trời, đồng thời ưu tiên tổ chức các tiết học tại khu vực có mái che hoặc không gian thoáng mát.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng trong tháng 4/2026 có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước, với cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Các khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt gồm Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ, nắng nóng đã xuất hiện sớm hơn khoảng 10 ngày so với quy luật khí hậu nhiều năm.
Trong các đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường đạt từ 35 độ C trở lên, kèm theo độ ẩm thấp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với học sinh. Ngành giáo dục khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ như bổ sung nước uống, theo dõi sức khỏe học sinh.
Theo kế hoạch năm học 2025 - 2026, các trường học tại TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Việc chủ động điều chỉnh hoạt động dạy học trong giai đoạn cao điểm nắng nóng được xem là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ năm học đi đôi với an toàn cho học sinh.