Cần chuẩn bị những gì trước khi bước vào năm học mới?

Thu Hoài | 12/08/2021, 08:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Để có thành tích tốt trong năm học mới, học sinh, sinh viên cần một thời gian biểu hợp lý.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Vậy, người học cần chuẩn bị những gì để đạt thành tích tốt, không bị áp lực?

Cần chuẩn bị những gì trước khi bước vào năm học mới? (Ảnh: Internet)

Lập thời gian biểu hợp lý

Đa số học sinh, sinh viên không dành phần thời gian hè cho học tập. Vào năm học mới, các em cần phải xây dựng lại thời gian biểu cá nhân sao cho phù hợp. Đây là một trong những điều quan trọng nhất.

Việc này giúp mọi người cân bằng lịch học và công việc khác. Đây cũng là cách giúp bạn quản lý thời gian, đảm bảo cho quá trình học tập thuận lợi. 

Khi đã đặt cho mình thời gian biểu, mọi người cần phải thực hiện theo để tránh tình trạng “nói suông”. Cần xây dựng nguyên tắc cho mình để tạo thói quen tốt và tính tự giác, tự chủ cao. 

Chuẩn bị kiến thức nền tảng tốt

Việc chuẩn bị cho mình kiến thức nền tảng sẽ giúp tiếp thu bài giảng tốt hơn. Đây cũng là cách giúp các bạn không bị choáng ngợp bởi khối lượng kiến thức khổng lồ của các lớp trên. Việc này cũng khiến cho quá trình tìm kiếm phương pháp học tập mới phù hợp với bản thân trong năm học sắp tới. 

Chia sẻ với Giáo dục Thủ đô, bạn Thu Hương (2006, Hà Nội) cho biết: “Vừa trải qua kỳ thi vào 10 căng thẳng, em đã dành ra hơn 1 tháng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ngay sau khi có điểm chuẩn và thông tin đỗ vào trường cấp 3 của mình, em đã lập cho mình thời gian biểu cá nhân để tiện cho việc học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Thời gian này em chủ yếu dùng để học tập bộ môn Toán. Vì em nghe nói, lên cấp 3 Toán là một trong những môn rất khó, em không muốn mình không theo kịp các bạn khi học tập nên đã tự học ở nhà.

Ngoài ra, em cũng dành thêm thời gian để học Tiếng Anh. Vì em thấy đây là môn học rất cần thiết trong cuộc sống ngày nay. Vì có thời gian biểu cá nhân cụ thể nên lịch học và chơi của em không bị chồng chéo lên nhau nên em cảm thấy rất thoải mái.”

Bài liên quan
Lên kế hoạch năm học mới với Bullet Journal
(GDTD) - Bắt đầu một năm học mới chỉn chu với cuốn sổ Bullet Journal là ý tưởng không tồi. Phương pháp ghi chép thông minh này không còn quá xa lạ đối với các bạn trẻ thích sáng tạo hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần chuẩn bị những gì trước khi bước vào năm học mới?