Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn

18/08/2023, 14:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hơn 10 năm không hoạt động, Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh trở thành đống sắt vụn, còn 100.000 tấn quặng gỉ sét đang phơi sương.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 1

Năm 2008, Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang (thuộc Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh, tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) được xây dựng với nguồn vốn đầu tư hơn 158 tỷ đồng. Dự án này được xây dựng trên diện tích gần 20ha tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 2

Mục đích nhà máy xây dựng nhằm cung cấp nguyên liệu cho nhà máy thép Vạn Lợi, Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh với khối lượng 500.000 tấn quặng/năm. Tuy nhiên, từ năm 2010 nhà máy thép Vạn Lợi bị “chết yểu” vì thiếu vốn, khiến nguyên liệu mà nhà máy sản xuất ra không thể tiêu thụ.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 3

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 4

Khi không có đầu ra, Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang hoạt động cầm chừng. Đến năm 2012, nhà máy ngừng hoạt động do không có thêm kinh phí vì nợ xấu đã lên đến gần 100 tỷ đồng.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 5

Tháng 8/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định thu hồi giấy phép khai thác mỏ do kể từ ngày giấy phép, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh không thực hiện đầu tư khai thác khoáng sản; không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định…

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 6

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 7

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 8

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 9

Từng được kỳ vọng sẽ phát triển kinh tế địa phương, thế nhưng mọi thứ “vỡ mộng”. Sau hơn 10 năm ngừng hoạt động, hiện tại nơi đây trở nên nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm, dàn máy móc sản xuất trở nên hoen gỉ. Khung cảnh nơi đây dường như đã bị lãng quên khi các máy móc sản xuất trở thành đống sắt vụn.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 10

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 11

Điều đáng lo ngại nhất là hiện còn gần 100.000 tấn quặng chất từng đống như núi từ năm 2010 đến nay đã rỉ sét, nước chảy ra hố lắng của nhà máy.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 12

Sống bên cạnh nhà máy, nhiều hộ dân cho biết, nước sinh hoạt của gia đình đã bị nhiễm phèn nặng. Họ cho rằng nguyên do nước bị ô nhiễm là do số lượng quặng sắt tập kết bên ở nhà máy qua thời gian để ngoài trời đã ngấm xuống lòng đất. Về lâu dài nếu không có phương án xử lý sẽ gây nhiều hệ luỵ đến môi trường.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 13

Sản phẩm quặng còn sót lại trên dây chuyền máy móc.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 14

Cỏ dại mọc um tùm bên trong khuôn viên. Trong ảnh là khu vực hệ thống điện của nhà máy.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 15

Ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang) cho biết, kể từ khi nhà máy ngừng hoạt động, địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên về phương án xử lý. Gần 20ha đất nông nghiệp thu hồi để nhường cho dự án này, nhưng giờ hoạt động không hiệu quả, bỏ hoang gây lãng phí. Dân giờ muốn sử dụng làm nông nghiệp cũng khó.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 16

"Ngoài ra số lượng nguyên liệu quặng sắt rất lớn chưa xử lý cũng là vấn đề đáng lo ngại về môi trường. Theo quy định thì bán cũng không được, để tại chỗ đó có một số hộ dân sống cạnh nhà máy cũng phản ánh về vấn đề ô nhiễm. Địa phương đã tiếp nhận và báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền để xử lý”, ông Nhàn nói.

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 17

Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn - 18

Liên quan đến vấn đề này, đại diện UBND huyện Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét có giải pháp tháo gỡ, xử lý dự án Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang. Theo đó, huyện kiến nghị đề xuất có phương án tái cơ cấu lại nhà máy để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc thanh lý, giải thể; có giải pháp tiêu thụ gần 100.000 tấn quặng tồn lưu tại nhà máy. Trong ảnh máy móc sản xuất của nhà máy đã bị hư hỏng, khó có thể tái sử dụng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh hoang tàn nhà máy hơn 150 tỷ đồng thành... đống sắt vụn