Thời sự

Âm nhạc cất tiếng hát vì một Việt Nam không khói thuốc

Duy Đạt 06/12/2025 21:56

Tối 6/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Giải Nhất thuộc về ca khúc “No smoking! Không hút thuốc!”.
Giải Nhất thuộc về ca khúc “No smoking! Không hút thuốc!”.

Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, không khói thuốc, âm nhạc tiếp tục chứng minh sức mạnh đặc biệt trong truyền thông thay đổi hành vi.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã khép lại hành trình bốn tháng phát động, thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả, nhạc sĩ trên cả nước với hơn 100 tác phẩm dự thi, tạo nên một “kho âm nhạc” mới giàu giá trị tuyên truyền và có khả năng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Hà Anh Đức, - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ PCTH thuốc lá, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh tình hình đáng lo ngại của việc sử dụng thuốc lá hiện nay, khi mỗi năm có hàng triệu người tử vong trên toàn thế giới vì các bệnh lý do hút thuốc, trong đó hơn 103.000 trường hợp là người Việt Nam.

2.png
TS.BS. Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ PCTH thuốc lá, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

TS.BS Hà Anh Đức khẳng định thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư, bệnh tim mạch và nhiều bệnh nguy hiểm khác, tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, Việt Nam đã và đang trở thành một điểm sáng trong nỗ lực phòng, chống tác hại thuốc lá, đặc biệt với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 173, quy định cấm thuốc lá điện tử từ năm 2025. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc bảo vệ giới trẻ trước “làn sóng” sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

“Nhìn lại 30 năm trở lại đây, có thể tự tin rằng những nỗ lực vì môi trường không khói thuốc đã đem lại những thay đổi rõ rệt”, ông nhấn mạnh.

Đồng hành cùng xu hướng đó, âm nhạc trở thành phương tiện truyền tải thông điệp đầy cảm xúc và có sức thuyết phục cao. NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ, Hội Nhạc sĩ luôn xem việc lan tỏa thông điệp về sức khỏe cộng đồng là trách nhiệm và sứ mệnh quan trọng.

Theo ông, nhiều năm qua, các nhạc sĩ đã chung tay cùng Bộ Y tế thực hiện các chiến dịch truyền thông, đưa những bài hát mang tinh thần nhân văn đến với đời sống, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, trong lành cho mọi người.

Trong bối cảnh số lượng người trẻ sử dụng thuốc lá mới gia tăng nhanh chóng, âm nhạc trở thành “chiếc cầu nối cảm xúc” hiệu quả để truyền tải thông điệp bảo vệ sức khỏe. Nhiều ca khúc dự thi không chỉ đề cập đến tác hại của thuốc lá truyền thống mà còn phản ánh kịp thời tính cấp bách của việc ngăn chặn các sản phẩm thuốc lá mới, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 173/2024/QH15.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay có sự đầu tư nghiêm túc cả về nội dung và hình thức. Nhiều bài hát sở hữu giai điệu trong sáng, dễ nghe, ca từ gần gũi, tạo cảm giác dễ nhớ, dễ hát, dễ lan tỏa. Chủ đề phản ánh cũng phong phú hơn, từ cảnh báo tác hại hút thuốc, lời nhắn gửi của gia đình, lời tâm sự của người trẻ cho đến khát vọng xây dựng một Việt Nam không khói thuốc.

Kết quả chung cuộc đã vinh danh những sáng tác tiêu biểu nhất. Giải Nhất thuộc về ca khúc “No smoking! Không hút thuốc!” (Nhạc và lời: Đào Minh Tâm). Hai giải Nhì được trao cho ca khúc “Vì một Việt Nam không khói thuốc” (Nhạc: Phan Huy Hà; Lời: Lê Phi Hùng) và “Lời của cha” (Nhạc và lời: Nguyễn Ngọc Hòa). Ở hạng mục Giải Ba, năm tác phẩm được công bố gồm “Chung tay đẩy lùi khói thuốc”, “Bỏ thuốc vì con”, “Bỏ thuốc lá cùng tôi”, “Bỏ thuốc bạn ơi” và “Hãy bỏ thuốc lá”. Ngoài ra, tám tác phẩm nhận Giải Khuyến khích và năm giải dành cho tác giả, nhóm tác giả có nhiều tác phẩm dự thi cũng được trao để ghi nhận nỗ lực sáng tạo của các nhạc sĩ.

Ban Tổ chức đánh giá, những ca khúc được vinh danh không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang tính ứng dụng cao trong tuyên truyền. Đây sẽ là nguồn tư liệu âm nhạc quan trọng, tiếp tục được sử dụng trong các chương trình truyền thông về sức khỏe học đường, sức khỏe thanh thiếu niên và phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc tại các địa phương, cơ quan, trường học.

Sự lan tỏa của các ca khúc sẽ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, giúp cộng đồng nhận thức sâu hơn về tác hại của thuốc lá và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/am-nhac-cat-tieng-hat-vi-mot-viet-nam-khong-khoi-thuoc-post759599.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/am-nhac-cat-tieng-hat-vi-mot-viet-nam-khong-khoi-thuoc-post759599.html
Bài liên quan
Trường học không khói thuốc - hành trình vì môi trường giáo dục lành mạnh
Nhiều trường học trên địa bàn Thái Nguyên đã và đang nỗ lực xây dựng môi trường “không khói thuốc” thông qua những hoạt động thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    6 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Âm nhạc cất tiếng hát vì một Việt Nam không khói thuốc