Cậu học trò nhỏ nguy cơ bị mất chân cầu mong trợ giúp

09/08/2023, 20:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vương Văn Tiến là một cậu học trò năng động, hoạt bát giờ phải đối mặt với nguy cơ bị mất một chân do viêm khớp gối mạn tính.

Em Vương Văn Tiến (sinh năm 2010), học sinh lớp 7A5 Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn (An Giang). Vào ngày 11/7, khớp gối em đau nhức dữ dội nên ngoại đưa em đến Bệnh viện Sản – Nhi An Giang khám, điều trị với chẩn đoán em bị viêm khớp.

Ngay sau đó, em Tiến được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM để tiếp tục điều trị.

Cậu học trò nhỏ nguy cơ bị mất chân cầu mong trợ giúp ảnh 1

Chân của Tiến đã trải qua 3 lần phẫu thuật để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm khớp mạn tính ăn sâu vào xương. Từ ngày 14 đến 19/7, em đã trải qua 2 lần phẫu thuật hút dịch khớp gối vì bệnh tình nặng thêm với chi phí khá cao.

Sau đó, bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần 3 nạo xương, loại bỏ phần viêm nhiễm tránh nguy cơ ung thư.

Chị Lê Thị Thủy (mẹ em Tiến) cho biết, bệnh tình của em Tiến còn phải điều trị lâu dài, có nguy cơ tháo khớp chân khi chuyển biến xấu. Hiện gia đình rất khó khăn, lại lo sợ chân em bị tật nguyền.

Được biết, ba mẹ Tiến xa quê lên tỉnh Bình Dương làm công nhân xưởng gỗ, gửi em lại cho ông bà ngoại trông nom, lo ăn học.

Em mắc trọng bệnh, mẹ em phải nghỉ làm để chăm sóc con nên tất cả mọi chi phí sinh hoạt và điều trị cho em đều phụ thuộc vào tiền lương công nhân của ba em (anh Vương Hồng Dũng, sinh năm 1978).

Cậu học trò nhỏ nguy cơ bị mất chân cầu mong trợ giúp ảnh 2

Chị Thủy phải nghỉ việc lo chăm sóc cho con trai.

Ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho con, nghĩ đến chuyện nếu chân con không giữ được phải cắt đi khiến lòng người mẹ vô cùng đau đớn, nước mắt lưng tròng.

Gia đình khó khăn, tiền viện phí khá tốn kém và điều trị nhiều ngày, không may sẽ dở dang việc học của em. Hơn lúc nào hết, gia đình em Tiến đang rất cần sự sẻ chia, động viên và hỗ trợ của các nhà hảo tâm để cứu lấy chân em, giúp em sớm khỏi bệnh, tiếp tục cùng bạn bè trang lứa cặp sách đến trường.

Mọi sự đóng góp xin liên hệ:

Thầy Nguyễn Thành Châu – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn, An Giang), ĐTDĐ: 0989 999 102.

Thông tin chuyển khoản hỗ trợ:

-Tên TK: Lê Thị Thủy

-STK: 05005638 2426

-Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Bài liên quan
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang đưa 3 vụ việc vào diện theo dõi
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 3 vụ việc sai phạm tài chính, đầu tư xảy ra tại các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Dự án xây dựng Nhà hát tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cậu học trò nhỏ nguy cơ bị mất chân cầu mong trợ giúp