Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân truyền hoá trị

VH | 27/10/2021, 17:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Người truyền hoá trị nên ăn đa dạng các loại thực phẩm thịt, cá, tôm, cua, ngũ cốc, rau xanh, đặc biệt là rau họ cải, hoa quả.

Hóa trị hiện là một trong những phương pháp điều trị ung thư phổ biến. Tuy nhiên, khi truyền hóa chất, người bệnh có thể gặp phải một số phản ứng phụ như buồn nôn hoặc nôn, mệt mỏi, mất ngủ hoặc một số phản ứng khác.

BS Nguyễn Thị Kim Phượng, khoa Hóa trị - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng đối với bệnh nhân truyền hoá trị.

- Người bệnh cần ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, nên ăn đa dạng các loại thực phẩm: Thịt, cá, tôm, cua, ngũ cốc, rau xanh, đặc biệt là rau họ cải, hoa quả, sữa ít chất béo, uống nhiều nước và uống 2 - 3 cốc nước hoa quả mỗi ngày, như trái cây thuộc họ cam quýt, bưởi …

- Đối với người bệnh bị loét miệng sau truyền hóa chất nên ăn đồ mềm, loãng, ăn ít và ăn nhiều bữa.

truyen-hoa-tri.jpeg

- Đối với người bệnh bị buồn nôn và nôn sau truyền hóa chất, nên ăn ít hơn hoặc có một số đồ ăn nhẹ (ngũ cốc, phomai, bánh quy…). Ngậm hoặc uống một ít nước hay một số loại nước hoa quả trong mát.

- Những thực phẩm hạn chế dùng: đậu nành, chất béo từ động vật, sữa giàu chất béo, thịt ướp muối, ngâm giấm và hun khói.

- Những thực phẩm không nên dùng: cafe, rượu, bia, thuốc lá, đồ uống có ga, thực phẩm cay nóng.

Chuyên gia khuyến cáo, người bệnh truyền hoá trị cần lưu ý:

- Không lao động nặng, mang vác nặng đặc biệt là bên tay mổ vú   (đối với bệnh nhân ung thư vú ).

- Giữ ấm cơ thể vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè. Tuyệt đối không mang thai trong quá trình điều trị hóa chất.

Bài liên quan
Ghép thành công gan cho bệnh nhi 18 tháng tuổi ung thư giai đoạn cuối
(GDTD) - Ngày 17/8, Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo đã thành công ghép gan cho bệnh nhi ung thư gan giai đoạn cuối.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân truyền hoá trị