Chiêm ngưỡng bức tượng “Cửu long hợp nhất” bằng đá quý giá hơn 2 tỷ đồng

21/01/2024, 13:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các nghệ nhân mất 2 năm chế tác từ đá thạch anh nguyên khối để tạo ra bức tượng “Cửu long hợp nhất” nặng gần 30kg, có giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Dịp gần Tết Giáp Thìn 2024, anh Trần Duy Khoa (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, vừa sở hữu bức tượng bằng đá thạch anh chạm khắc hình rồng hiếm có, hiện đang trưng bày tại nhà riêng của mình. Bức tượng có chiều cao 60cm, kèm kệ gỗ cao hơn 1m.

Dịp gần Tết Giáp Thìn 2024, anh Trần Duy Khoa (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, vừa sở hữu bức tượng bằng đá thạch anh chạm khắc hình rồng hiếm có, hiện đang trưng bày tại nhà riêng của mình. Bức tượng có chiều cao 60cm, kèm kệ gỗ cao hơn 1m.

Bức tượng này có tên “Cửu long hợp nhất” được làm từ đá thạch anh nguyên khối, nặng hơn 100kg, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau khi chế tác có trọng lượng 27kg. Bức tượng được chạm khắc kiểu tứ diện rất cầu kỳ, với 9 con rồng uốn lượn, liên kết xung quanh.

Bức tượng này có tên “Cửu long hợp nhất” được làm từ đá thạch anh nguyên khối, nặng hơn 100kg, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau khi chế tác có trọng lượng 27kg. Bức tượng được chạm khắc kiểu tứ diện rất cầu kỳ, với 9 con rồng uốn lượn, liên kết xung quanh.

Chính diện tượng có 2 quả châu lớn, trong suốt, đường kính 13cm và cửu đỉnh 14cm. Bức tượng được chủ nhân định giá hơn 2 tỷ đồng.

Chính diện tượng có 2 quả châu lớn, trong suốt, đường kính 13cm và cửu đỉnh 14cm. Bức tượng được chủ nhân định giá hơn 2 tỷ đồng.

Xung quanh các quả châu, cửu đỉnh những con rồng được chạm khắc toàn thân bằng tay rất tinh xảo, đường nét đẹp mắt. Đá thạch anh được xem là loại đá quý, chỉ đứng sau kim cương, ruby, sapphire, ngọc lục bảo.

Xung quanh các quả châu, cửu đỉnh những con rồng được chạm khắc toàn thân bằng tay rất tinh xảo, đường nét đẹp mắt. Đá thạch anh được xem là loại đá quý, chỉ đứng sau kim cương, ruby, sapphire, ngọc lục bảo.

Tác phẩm “Cửu long hợp nhất” này rất khó chế tác, được chạm khắc tứ diện bởi những nghệ nhân nổi tiếng, tay nghề rất cao ở nước ngoài. Những kênh bông nổi lên từng chi tiết từ vảy đến chân rồng được chạm khắc rất tỉ mỉ. Cả hai mặt trước sau của bức tượng đều nhìn thấu quang”, chủ nhân bức tượng cho biết.

Tác phẩm “Cửu long hợp nhất” này rất khó chế tác, được chạm khắc tứ diện bởi những nghệ nhân nổi tiếng, tay nghề rất cao ở nước ngoài. Những kênh bông nổi lên từng chi tiết từ vảy đến chân rồng được chạm khắc rất tỉ mỉ. Cả hai mặt trước sau của bức tượng đều nhìn thấu quang”, chủ nhân bức tượng cho biết.

Hai điểm nhấn và giá trị của bức tượng là 2 quả châu và cửu đỉnh tượng trưng cho trời và đất, của sự hợp nhất, ấm no, hạnh phúc, sung túc.

Hai điểm nhấn và giá trị của bức tượng là 2 quả châu và cửu đỉnh tượng trưng cho trời và đất, của sự hợp nhất, ấm no, hạnh phúc, sung túc.

Anh Khoa cho biết thêm, đây là bức tượng được 3-4 nghệ nhân giỏi của nước ngoài chạm khắc bằng tay từ đá nguyên khối trong 2 năm. Bức tượng nguyên khối nên kiểm tra bằng đèn laser không phát hiện thấy vết nối.

Anh Khoa cho biết thêm, đây là bức tượng được 3-4 nghệ nhân giỏi của nước ngoài chạm khắc bằng tay từ đá nguyên khối trong 2 năm. Bức tượng nguyên khối nên kiểm tra bằng đèn laser không phát hiện thấy vết nối.

Ngoài bức tượng “Cửu long hợp nhất” về chủ đề rồng có khối lượng, giá trị lớn nhất, phòng trưng bày của nhà sưu tầm còn có một số bức tượng chạm khắc rồng loại nhỏ bằng đá thạch anh, có giá trị vài trăm triệu đồng.

Ngoài bức tượng “Cửu long hợp nhất” về chủ đề rồng có khối lượng, giá trị lớn nhất, phòng trưng bày của nhà sưu tầm còn có một số bức tượng chạm khắc rồng loại nhỏ bằng đá thạch anh, có giá trị vài trăm triệu đồng.

Những tác phẩm này được nghệ nhân nước ngoài chạm khắc thủ công tinh xảo đến từng chi tiết, thể hiện hình dáng rồng uốn lượn, phun châu nhả ngọc.

Những tác phẩm này được nghệ nhân nước ngoài chạm khắc thủ công tinh xảo đến từng chi tiết, thể hiện hình dáng rồng uốn lượn, phun châu nhả ngọc.

Hiện tại, anh Khoa có bộ sưu tập lên đến hàng nghìn tác phẩm tượng, đa phần các bức tượng đá có chủ đề về Phật giáo, các nhân vật thời xưa của Việt Nam được trưng bày rất bắt mắt.

Hiện tại, anh Khoa có bộ sưu tập lên đến hàng nghìn tác phẩm tượng, đa phần các bức tượng đá có chủ đề về Phật giáo, các nhân vật thời xưa của Việt Nam được trưng bày rất bắt mắt.

Nổi bật là bức tượng Quan Âm trụ Long quá hải được làm từ loại đá thạch anh tóc hoa thị rất hiếm, thuộc chủng loại thạch anh tóc vàng rất giá trị. Theo chủ nhân, bức tượng được chạm khắc từ khối đá vẫn giữ được nguyên bản này rất hiếm có. Giá trị hiện tại của tác phẩm này khoảng 2,5 tỷ.

Nổi bật là bức tượng Quan Âm trụ Long quá hải được làm từ loại đá thạch anh tóc hoa thị rất hiếm, thuộc chủng loại thạch anh tóc vàng rất giá trị. Theo chủ nhân, bức tượng được chạm khắc từ khối đá vẫn giữ được nguyên bản này rất hiếm có. Giá trị hiện tại của tác phẩm này khoảng 2,5 tỷ.

Trưng bày tại khu vực tượng ngọc là tượng Hoàng Thần tài Dzambala bằng ngọc bích xanh từ Canada, được chạm khắc thủ công trong hơn 1 năm. Theo nhà sưu tầm này, giá trị của những bức tượng này lên đến hàng tỷ đồng, do công chạm khắc vô cùng kỳ công, mềm mại cùng loại ngọc bích xanh đẹp mắt.

Trưng bày tại khu vực tượng ngọc là tượng Hoàng Thần tài Dzambala bằng ngọc bích xanh từ Canada, được chạm khắc thủ công trong hơn 1 năm. Theo nhà sưu tầm này, giá trị của những bức tượng này lên đến hàng tỷ đồng, do công chạm khắc vô cùng kỳ công, mềm mại cùng loại ngọc bích xanh đẹp mắt.

Những bức tượng có đủ kích cỡ, hình dáng, chất liệu đá và giá trị từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Những bức tượng có đủ kích cỡ, hình dáng, chất liệu đá và giá trị từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Đặc biệt, hiện tại anh Khoa đang sở hữu một khối đá ruby đỏ đậm lớn gần 2kg rất quý hiếm, mua từ mỏ đá Lục Yên (Yên Bái), đã được dán tem giám định.

Đặc biệt, hiện tại anh Khoa đang sở hữu một khối đá ruby đỏ đậm lớn gần 2kg rất quý hiếm, mua từ mỏ đá Lục Yên (Yên Bái), đã được dán tem giám định.

Đá thạch anh trong suốt, thạch anh có khoáng được kết tụ cả triệu năm chiếm phần lớn số tác phẩm được trưng bày. Đa số những bức tượng này từ nguyên liệu đến chế tác đều từ nước ngoài.

Đá thạch anh trong suốt, thạch anh có khoáng được kết tụ cả triệu năm chiếm phần lớn số tác phẩm được trưng bày. Đa số những bức tượng này từ nguyên liệu đến chế tác đều từ nước ngoài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiêm ngưỡng bức tượng “Cửu long hợp nhất” bằng đá quý giá hơn 2 tỷ đồng