Ngày 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm âm lịch, Chợ Hàng Bè (Hà Nội) đông khách từ sớm. Nhiều gia đình tranh thủ hoàn tất mâm cỗ tất niên và chuẩn bị cho đêm giao thừa.
Ngõ chợ nhỏ nằm giữa phố cổ Hà Nội sáng đèn từ khoảng 5h30. Các quầy hàng chế biến sẵn đỏ lửa, khói bếp tỏa nghi ngút trong tiết trời se lạnh cuối năm.
Người dân xếp hàng trước quầy thịt đông, canh măng, giò xào. Phần lớn khách đã đặt trước, chỉ đến đọc tên, nhận hàng và thanh toán.
Thịt đông, món đặc trưng ngày Tết miền Bắc, được đổ đầy khay inox. Giá bán dao động 220.000–250.000 đồng mỗi kg, tăng nhẹ so với ngày thường. Giò lụa, chả quế xếp chồng cao sau quầy kính. Mỗi kg giò có giá từ 320.000 đến 380.000 đồng. Nhiều khách mua liền hai, ba cân để biếu hoặc dùng trong nhiều ngày Tết. Các cửa hàng nhận làm trọn gói mâm cỗ 6–8 món, gồm canh măng, bóng bì, cá kho, nem rán, giò xào… Giá một mâm từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy khối lượng.
Lối đi hẹp nhưng không xảy ra cảnh chen lấn. Việc mua bán diễn ra nhanh gọn, ít mặc cả.
Theo tiểu thương, cao điểm bán hàng rơi vào sáng 28 và 29 Tết. Nhiều quầy bắt đầu nấu từ 3h sáng để kịp trả đơn.
Khoảng 9h, lượng khách giảm dần. Một số quầy gần như bán hết hàng, bắt đầu thu dọn để nghỉ sớm.
Được mệnh danh là “chợ nhà giàu” vì giá cao hơn mặt bằng chung, chợ Hàng Bè vẫn giữ lượng khách ổn định nhiều năm qua. Sáng cuối năm, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của những gia đình muốn có mâm cỗ đủ đầy mà không mất nhiều thời gian chuẩn bị.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo danh sách vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, 19 Ủy viên Bộ Chính trị và các Ủy viên Ban Bí thư đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ngày 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm âm lịch, Chợ Hàng Bè (Hà Nội) đông khách từ sớm. Nhiều gia đình tranh thủ hoàn tất mâm cỗ tất niên và chuẩn bị cho đêm giao thừa.
(GDTĐ) - Trong bức tranh sôi động của làng thời trang và hoạt động xã hội đương đại, có những gương mặt không chỉ được biết đến bởi ngoại hình hay danh hiệu, mà còn bởi năng lượng sống tích cực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Bùi Văn Chương là một trong những gương mặt như vậy. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất giàu truyền thống văn hóa Hải Dương – Hải Phòng, anh mang trong mình cốt cách của người con miền Bắc: chân thành, bền bỉ và giàu khát vọng vươn lên.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã ghi nhận văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân có thể được cấp dưới dạng giấy hoặc số.
Sáng 15/2 (28 Tết), Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, để cử tri bầu 500 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 với nhiều điểm mới mang tính đột phá, không chỉ tháo gỡ những bất cập trước mắt, mà còn đặt nền tảng cho một khung chính sách bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong dài hạn.
Không gian trưng bày “Sắc màu truyền thống” tại đền Quan Đế (28 Hàng Buồm, Hà Nội), mở ra một cuộc đối thoại giàu chiều sâu giữa nghệ thuật và di sản phố cổ.
Trưa 29 Tết năm ngoái, chị Thu Thủy được biếu đôi gà nhưng không biết làm thịt bằng cách nào với đôi bàn tay vừa được "độ" bộ móng (nail) đính đá, gắn charm cánh bướm.
Càng sát Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh càng "nóng". Những nải chuối dáng đẹp, quả lẻ thường được rao bán với giá từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng, nhưng vẫn liên tục có khách xuống tiền.
Theo danh sách vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, 19 Ủy viên Bộ Chính trị và các Ủy viên Ban Bí thư đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Những ngày giáp Tết, "lá phổi xanh" của Thủ đô như bừng tỉnh với diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ rực rỡ sắc hoa hay các tiểu cảnh mừng xuân được chăm chút tỉ mỉ, các công viên Hà Nội còn mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc, sẵn sàng trở thành điểm du xuân lý tưởng cho người dân trong những ngày đầu năm mới.