Chống rét cho học sinh vùng cao Mù Cang Chải

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN) 11/02/2025 17:04

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua, nền nhiệt ở huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) giảm sâu. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh đến lớp, nhất là với cấp mầm non, các trường học tại huyện Mù Cang Chải có nhiều giải pháp giữ ấm cho học sinh.

Cách điểm trường chính gần 10km và nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, những ngày này, nhiệt độ tại điểm Trường mầm non Háng Bla Ha A, bản Háng Bla Ha A, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải trung bình từ 5 - 16 độ C. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ, các cô giáo tăng cường biện pháp giữ ấm như, thêm chăn, ga, đệm và chủ động tuyên truyền đến phụ huynh mặc ấm cho con trước khi đến lớp. Nhờ vậy, điểm trường luôn duy trì tỷ lệ chuyên cần.

Cô giáo Tòng Thị Phượng, giáo viên điểm Trường mầm non Háng Bla Ha A, Trường Mầm non Hoa Ban, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải chia sẻ, các cô giáo luôn đảm bảo giữ ấm và chế độ dinh dưỡng cho các con. Những ngày giá rét, cô giáo không tổ chức hoạt động ngoài trời, cho các con ở trong lớp, đóng kín cửa đảm bảo sức khỏe.

Cô giáo Đoàn Thị Phúc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban, xã Khao Mang cho biết, toàn trường có hơn 400 cháu với 17 lớp; trường có 1 điểm chính và 7 điểm lẻ. Để đảm bảo sức khỏe cho các con, những ngày này, trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên từ điểm chính đến điểm lẻ tăng cường biện pháp phòng, chống rét cho trẻ. Trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo phòng học kín, tránh gió lùa; tăng cường khẩu phần ăn, luôn chủ động nước ấm, chăn ga đảm bảo cho các con khi đến lớp. Đồng thời phối hợp với địa phương tuyên truyền phụ huynh chủ động mặc ấm khi đưa con đến trường.

Là xã vùng cao thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết khi rét đậm rét hại, xã Khao Mang luôn chủ động và kịp thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể cũng như đơn vị trường trên địa bàn xã làm tốt công tác giữ ấm và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Xã thường xuyên kiểm tra công tác chăm lo và giữ ấm cho học sinh tại các trường; tuyên truyền phụ huynh chăm lo cho con em mình trong mùa Đông; tận dụng nguồn lực hỗ trợ người dân cũng như tạo điều kiện cho trường có thêm cơ sở vật chất chăm sóc cho học sinh trong mùa Đông.

Tương tự, năm học 2024-2025, Trường Mầm non xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải có 8 lớp với 187 trẻ. Toàn trường có một điểm chính và 3 điểm trường lẻ. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong mùa Đông, nhất là những ngày không khí lạnh tăng cường, nhà trường chỉ đạo các thầy cô tăng cường biện pháp giữ ấm cho trẻ; chuẩn bị bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và hạn chế hoạt động ngoài trời.

Cô Giàng Thị Máy, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chế Tạo cho hay, nhiệt độ ở địa bàn xã Chế Tạo thường giảm sâu hơn so với các địa phương khác. Đơn vị nhà trường chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho các con; trong phòng học chuẩn bị đầy đủ chăn đệm ấm, hạn chế mở cửa và hoạt động ngoài trời. Về bữa ăn, nhà trường cho các con ăn sớm để có bữa cơm nóng hổi.

Mù Cang Chải là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết khi không khí lạnh tăng cường, ngành Giáo dục huyện luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chỉ đạo các trường chủ động làm tốt công tác phòng, chống rét cho học sinh nhất là đối với cấp mầm non. Phòng cũng có biện pháp và sẵn sàng cho học sinh nghỉ học khi nền nhiệt xuống thấp để đảm bảo sức khỏe các em, duy trì tỷ lệ chuyên cần trong mùa Đông.

Ông Nguyễn Anh Thủy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết, năm học 2024 - 2025, huyện vùng cao có 37 trường học, với 661 lớp và trên 20 nghìn học sinh. Trước tình hình rét đậm, rét hại, Phòng đã chỉ đạo các trường chú trọng kiểm tra, thực hiện biện pháp phòng, chống rét và bệnh mùa Đông cho học sinh. Rà soát, tu sửa phòng ngủ, phòng học và mặc ấm cho học sinh đảm bảo tránh gió lùa; điều chỉnh thực đơn ăn nóng, uống nước đun sôi, ấm nóng, đảm bảo sức khỏe học sinh.

Các trường học chủ động theo dõi chặt chẽ bản tin, cảnh báo về thời tiết; căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không đến trường quá sớm; điều chỉnh chế độ hoạt động ngoài trời, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa đảm bảo sức khỏe các em. Đặc biệt, các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại và bố trí giờ học môn thể dục hợp lý. Các nhà trường phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm nhắc nhở con em mình mặc đủ ấm trước khi đến lớp.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/giao-duc/chong-ret-cho-hoc-sinh-vung-cao-mu-cang-chai-20250211163534968.htm
Copy Link
https://baotintuc.vn/giao-duc/chong-ret-cho-hoc-sinh-vung-cao-mu-cang-chai-20250211163534968.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chống rét cho học sinh vùng cao Mù Cang Chải