Chủ tịch Quốc hội trao tặng 'không gian đọc sách' cho trường học quê Bác

25/02/2024, 22:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chủ tịch Quốc hội đã có món quà ý nghĩa nhân dịp đầu xuân mới, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 cho trường học trên quê hương Bác.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng trao quà lưu niệm cho nhà trường, lì xì may mắn cho giáo viên, học sinh.

Đáp lại tình cảm của Chủ tịch Quốc hội, các em học sinh Trường THCS Nam Thanh đã chuẩn bị món quà đặc biệt, bất ngờ. Đó là bức tranh Chủ tịch Quốc hội trò chuyện cùng học sinh do chính các em tự tay vẽ.

Trong không khí vui tươi đầu năm mới, đoàn đại biểu và học sinh, giáo viên nhà trường đã cùng hát vang bài ca "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng".

Lan tỏa không gian đọc sách, tương tác, sinh hoạt Đội

Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội là mô hình do Hội đồng Đội Trung ương thực hiện với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống văn hóa, trang bị tri thức, kỹ năng cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Đoàn đại biểu và các em học sinh cùng hát ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ảnh: Hồ Lài.
Đoàn đại biểu và các em học sinh cùng hát ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ảnh: Hồ Lài.

Thông qua việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất, các ấn phẩm sách báo thiếu nhi, các ấn phẩm khoa học, tri thức trên các lĩnh vực, các ấn phẩm trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội đã giúp các em thiếu nhi có thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích bên cạnh các sân chơi ngoài trời, sân chơi thể chất; góp phần hình thành ở các em thói quen đọc sách; ý thức học tập, tìm hiểu, khám phá chân trời tri thức để trở thành những đội viên, thiếu niên với đầy đủ phẩm chất “Đức - Trí - Thể - Mỹ”, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, trở thành chủ nhân của đất nước trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội lì xì may mắn và tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường THCS Nam Thanh. Ảnh: Hồ Lài.
Chủ tịch Quốc hội lì xì may mắn và tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường THCS Nam Thanh. Ảnh: Hồ Lài.

Ngoài chức năng của thư viện sách, Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội có nhiều tính năng, tiện ích, tăng cường tính tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thiết kế phù hợp với đặc trưng, bản sắc văn hóa của địa phương, vùng miền.

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy cô, học sinh Trường THCS Nam Thanh. Ảnh: Hồ Lài.
Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy cô, học sinh Trường THCS Nam Thanh. Ảnh: Hồ Lài.

Từ công trình đầu tiên được Hội đồng Đội Trung ương trao tặng cho Trường Tiểu học Hy Cương (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2020) đến nay, Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội đã được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai sâu rộng.

Năm 2023, công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” được công nhận là 1 trong 12 Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc với tổng số 2143 công trình do Hội đồng Đội các cấp thực hiện.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/chu-tich-quoc-hoi-trao-tang-khong-gian-doc-sach-cho-truong-hoc-que-bac-post673089.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/chu-tich-quoc-hoi-trao-tang-khong-gian-doc-sach-cho-truong-hoc-que-bac-post673089.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    10 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội trao tặng 'không gian đọc sách' cho trường học quê Bác