Chức danh Giáo sư, phó Giáo sư năm 2022 tăng, giảm thế nào trong 4 năm qua

Theo Linh Anh - Đỗ Hợp | 02/11/2022, 20:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Số lượng ứng viên được các Hội đồng Giáo sư liên ngành đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay giảm, tăng thất thường trong 4 năm qua.

Chức danh Giáo sư, phó Giáo sư năm 2022 tăng, giảm thế nào trong 4 năm qua - Ảnh 1.

Bài liên quan
Nóng trong tuần: Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; cơ sở giáo dục thăng hạng thế giới
Tuần qua, 405 nhà giáo chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Thông tin về các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng thế giới;... thu hút sự quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chức danh Giáo sư, phó Giáo sư năm 2022 tăng, giảm thế nào trong 4 năm qua